21:28 30/06/2015

Nhận định chứng khoán ngày 1/7: “Áp lực bán tăng mạnh”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 1/7

<span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">VCSC cho rằng hai chỉ số có thể điều chỉnh trong phiên 1/7/2015 và thị
  trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên khi chỉ báo
  xung lượng ngắn hạn giảm mạnh về vùng quá bán.</span>
<span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">VCSC cho rằng hai chỉ số có thể điều chỉnh trong phiên 1/7/2015 và thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên khi chỉ báo xung lượng ngắn hạn giảm mạnh về vùng quá bán.</span>
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 1/7.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/6, VN-Index tăng 1,30 điểm lên 593,05 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,55 điểm xuống 84,94 điểm.

 

Nhận định

Khuyến nghị

BVSC

 

Nhà đầu tư được khuyến nghị giảm tỷ trọng về mức an toàn trước khi những thông tin xoay quanh việc Hy Lạp vỡ nợ được làm sáng tỏ.

BSC

Thị trường cần điều chỉnh trong phiên tới. Hiện tại đà tăng của VN-Index chủ yếu dựa vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, song tiêu cực ở các mã còn lại.

Nhà đầu tư nên chốt lời ở cổ phiếu đã tăng khá. Nhà đầu tư chưa nên mở vị thế trong phiên tới, cần quan sát thị trường và chờ đợi chỉ số điều chỉnh ở vùng giá thấp để mua vào.

SHS

 

Nhà đầu tư không nên tiến hành mua đuổi các mã Bluechips đã tăng khá trong các phiên gần đây, hạn chế sử dụng đòn bẩy và giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn.

IVS

Nhìn chung thị trường vẫn có xu hướng tịnh tiến đến mốc 600 điểm mặc dù dầy chông gai. Có thể những lo ngại vẫn khiến cho dòng tiền vào - ra luân chuyển với tốc độ nhanh nhưng đó lại là một sự bình vững.

 

VDSC

 

Hai sàn tiếp tục đóng cửa với hai sắc thái trái chiều, áp lực bán gia tăng mạnh hơn trên cả hai chỉ số cùng với các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu suy yếu của xu hướng tăng giá, do đó nhà đầu tư nên có động thái cân bằng danh mục và  chờ theo dõi thêm diễn biến thị trường ở các phiên giao dịch tới.

VCSC

Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể điều chỉnh trong phiên 1/7/2015 và thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên khi chỉ báo xung lượng ngắn hạn giảm mạnh về vùng quá bán.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư không nên mua vào thời điểm ở vùng giá hiện tại và chỉ ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có xu hướng tăng bền vững, đặc biệt ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi phục kỹ thuật.


Giảm tỷ trọng về mức an toàn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Tâm điểm trên thị trường chứng khoán thế giới hai phiên hôm nay là rủi ro vỡ nợ của Hy Lạp. Việc Chính phủ Hy Lạp quyết định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5/7 tới đây về những giải pháp thắt lưng buộc bụng nhằm đáp ứng các yêu cầu của chủ nợ đang khiến cho rủi ro nước này rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu ngày càng tăng.

Các động thái tạm dừng hoạt động của hệ thống ngân hàng và ngăn dòng vốn chạy ra nước ngoài của chính phủ Hy Lạp đã khiến thị trường chứng khoán thế giới chao đảo trong phiên hôm qua.

Mặc dù kết quả của cuộc khủng hoảng này chỉ có thế biết sau ngày 5/7 nhưng chúng tôi cho rằng rủi ro từ việc Hy Lạp vỡ nợ cần được nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam lưu tâm trong các quyết định giải ngân của mình.

Với động thái mua ròng mạnh của khối ngoại trong phiên hôm nay, nhiều nhà đầu tư đang đề cập đến khả năng khối ngoại chủ yếu mua bluechips nhằm “làm đẹp” NAV của quỹ cho thời điểm cuối quý 2.

Chúng tôi cho rằng câu trả lời cho việc khối ngoại mua nhằm đỡ giá hay mua giải ngân mới sẽ có trong phiên ngày mai. Nhà đầu tư được khuyến nghị giảm tỷ trọng về mức an toàn trước khi những thông tin xoay quanh việc Hy Lạp vỡ nợ được làm sáng tỏ”.

Chưa nên mua vào

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Thị trường cần điều chỉnh trong phiên tới. Hiện tại đà tăng của VN-Index chủ yếu dựa vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, song tiêu cực ở các mã còn lại.

Nhà đầu tư nên chốt lời ở cổ phiếu đã tăng khá. Nhà đầu tư chưa nên mở vị thế trong phiên tới, cần quan sát thị trường và chờ đợi chỉ số điều chỉnh ở vùng giá thấp để mua vào”.

Không nên mua đuổi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Phiên điều chỉnh trong ngày cuối cùng của tháng diễn ra rõ ràng hơn về mặt điểm số. Đà tăng của hai chỉ số không còn được giữ vững do áp lực bán lan rộng về cuối phiên khiến nhiều mã trụ cũng không còn duy trì được đà tăng mạnh. Điểm tích cực là dòng vốn chưa có dấu hiệu suy yếu, giá trị giao dịch tăng vọt lên trên 3.000 tỷ trên 2 sàn.

Như thường lệ, khối ngoại đẩy mạnh mua vào trong các phiên cuối Quý do nhiều quỹ nước ngoài tiến hành mua đẩy giá chốt NAV cuối kỳ. Tuy vậy, điều này cũng cho thấy áp lực bán chốt lời của khối nội đang tiếp tục mạnh dần lên khiến ngay cả những mã được khối ngoại mua mạnh nhất trong phiên cũng đồng loạt suy yếu về cuối phiên.

Nhà đầu tư không nên tiến hành mua đuổi các mã Bluechips đã tăng khá trong các phiên gần đây, hạn chế sử dụng đòn bẩy và giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn”.

Sẽ tiến đến mốc 600

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)

“Trước diễn biến khá tiêu cực từ thị trường chứng khoán thế giới, nhà đầu tư đều lo ngại sẽ có sự ảnh hưởng nhất định tới thị trường chứng khoán Việt Nam bởi khối ngoại hiện đang tác động rất lớn. Tuy nhiên lo ngại này lại không xảy ra mà câu chuyện lại là đoạn cuối của phiên giao dịch.

Sự thay đổi đột ngột của thị trường khiến đà tăng giảm mạnh hẳn nhiên sẽ tác động lớn tới tâm lý của nhà đầu tư. Liệu thị trường có điều chỉnh như lo ngại của nhà đầu tư hay không? Nhìn chung, IVS cho rằng thị trường có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi thế giới mà câu chuyện xoay quanh Hy Lạp.

Nhìn vào đồ thị của chỉ số VNI, cây nến tăng điểm phiên cuối tháng 6 không thực sự mỹ mãn nhưng nó vẫn cho thấy đà tăng vẫn có thể tiếp tục duy trì nhưng sẽ không quá mạnh.

Ngược lại, thị trường cũng có thể chịu áp lực điều chỉnh thì mức độ cũng sẽ không quá lớn bởi phiên 30/6 đã “ứng” một phần. Nhìn chung thị trường vẫn có xu hướng tịnh tiến đến mốc 600 điểm mặc dù dầy chông gai. Có thể những lo ngại vẫn khiến cho dòng tiền vào - ra luân chuyển với tốc độ nhanh nhưng đó lại là một sự bình vững.

Áp lực bán tăng mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

“Hai sàn tiếp tục đóng cửa với hai sắc thái trái chiều, áp lực bán gia tăng mạnh hơn trên cả hai chỉ số cùng với các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu suy yếu của xu hướng tăng giá, do đó nhà đầu tư nên có động thái cân bằng danh mục và chờ theo dõi thêm diễn biến thị trường ở các phiên giao dịch tới”.

Vẫn tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể điều chỉnh trong phiên 1/7/2015 và thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên khi chỉ báo xung lượng ngắn hạn giảm mạnh về vùng quá bán. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn gia tăng khi xung lượng tăng điểm tiếp tục suy yếu và dòng tiền vẫn có xu hướng rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn.

Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn trên chỉ số VN-Index và hạ từ mức tăng xuống giảm xu hướng ngắn hạn trên chỉ số HNX-Index cho nên chúng tôi đánh giá xu hướng ngắn hạn ở mức trung tính, nghĩa là xu hướng ngắn hạn đã suy yếu.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư không nên mua vào thời điểm ở vùng giá hiện tại và chỉ ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có xu hướng tăng bền vững, đặc biệt ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi phục kỹ thuật”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.