21:11 18/05/2015

Nhận định chứng khoán ngày 19/5: “Giảm tỷ trọng margin”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/5

BVSC cho rằng 
		diễn biến lao dốc của thị trường trong phiên hôm nay chịu ảnh hưởng 
		nhiều bởi các yếu tố kỹ thuật và tâm lý hơn là từ góc độ cơ bản.
BVSC cho rằng diễn biến lao dốc của thị trường trong phiên hôm nay chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố kỹ thuật và tâm lý hơn là từ góc độ cơ bản.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/5.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/5, VN-Index giảm 8,49 điểm lên 528,95 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 1,70 điểm xuống 76,51 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC BVSC cho rằng diễn biến lao dốc của thị trường trong phiên hôm nay chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố kỹ thuật và tâm lý hơn là từ góc độ cơ bản. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng các phiên giảm điểm sâu thực hiện giải ngân từng phần và dần xây dựng các vị thế trung dài hạn.
SHS Thị trường đang trong quá trình tìm đáy khiến cơ hội kiếm lợi nhuận là khá thấp trong khi rủi ro đang ở mức cao. Sự kiên nhẫn chờ đợi trong giai đoạn hiện tại là điều cần thiết.
Sacombank SBS Các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy ngưỡng hỗ trợ mạnh bên dưới nằm trong khoảng 515 – 520 nơi chỉ số VN-Index đi sâu dưới ngưỡng quá bán.  
IVS Chúng tôi vẫn nghiêng về việc chỉ số giảm mạnh phần lớn do tác động từ cổ phiếu lớn nên nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi bán ra bởi có thể giai đoạn này đã là muộn. Sự hồi phục của thị trường có thể sẽ đến và đó là lúc nhà đầu tư có thể bán ra hơn là cố gắng bán bằng mọi giá ở thời điểm này.
VietinBankSc Áp lực bán gia tăng mạnh, dòng tiền rút ra khỏi thị trường, các chỉ số phá vỡ vùng hỗ trợ, thị trường tiếp tục dò đáy, cổ phiếu đầu cơ khả năng sẽ bị bán ra mạnh hỗ trợ ở các mốc: 520-510-500. Việc đầu tư vào các cổ phiếu đầu cơ sẽ khá rủi ro trong giai đoạn này, do vậy nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch, giảm bớt tỷ trọng margin, có thể bán ra trong những phiên hồi phục với khối lượng thấp.
VNDS   Trong những phiên tới lực cầu có thể sẽ hiện diện mạnh mẽ hơn, tuy nhiên xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế nên việc giải ngân cần được cân nhắc.

Thực hiện giải ngân từng phần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Theo quan sát của chúng tôi, phiên giảm điểm hôm nay bên cạnh việc xuất phát từ yếu tố tâm lý và kỹ thuật, khi hàng loạt các cổ phiếu trụ cột phá vỡ các vùng đáy trung hạn, còn do tác động của hoạt động giải chấp ở những mã có tính đầu cơ, đã sử dụng tỷ lệ margin cao.

Điểm đáng chú ý là khối nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng với giá trị đạt hơn 50 tỷ trên cả 2 sàn cho thấy lực bán phiên hôm nay chủ yếu xuất phát từ khối nhà đầu tư trong nước.

Chúng tôi cho rằng diễn biến lao dốc của thị trường trong phiên hôm nay chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố kỹ thuật và tâm lý hơn là từ góc độ cơ bản. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng các phiên giảm điểm sâu thực hiện giải ngân từng phần và dần xây dựng các vị thế trung dài hạn.

Các quyết định mang tính trading ngắn hạn có thể được kết hợp nhưng chỉ nên hạn chế trong một tỷ trọng thấp và với mục đích bình quân giá vốn cho các vị thế nắm giữ trung dài hạn”.

Đang trong quá trình tìm đáy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Thị trường tiếp tục có phiên điều chỉnh giảm sâu đầu tuần. Độ rộng thị trường thu hẹp mạnh do đà bán diễn ra trên diện rộng. Lực cầu bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện, tuy vậy dòng tiền này chủ yếu chấp nhận giao dịch tại vùng giá thấp trong khi bên bán mất kiên nhẫn, hạ giá để sớm thoát khỏi trạng thái nắm giữ cổ phiếu. Điều này giúp thanh khoản có sự cải thiện nhưng cũng tạo áp lực khiến hầu hết các mã trên 2 sàn lùi sâu về vùng giá thấp trong phiên.

Xu thế giảm mạnh đang dần hình thành, các vùng hỗ trợ ngắn hạn của hai chỉ số liên tục bị phá vỡ, các tin tức kém khả quan tiếp tục không có sự biến chuyển. Thị trường đang trong quá trình tìm đáy khiến cơ hội kiếm lợi nhuận là khá thấp trong khi rủi ro đang ở mức cao. Sự kiên nhẫn chờ đợi trong giai đoạn hiện tại là điều cần thiết”.

Thị trường khá tiêu cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank SBS)

“Các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy ngưỡng hỗ trợ mạnh bên dưới nằm trong khoảng 515 – 520 nơi chỉ số VN-Index đi sâu dưới ngưỡng quá bán. Tại mức hiện tại đã có khá nhiều cổ phiếu chạm ngưỡng xử lý và việc một số nhóm cổ phiếu penny rớt sàn với số lượng lớn hôm nay có lẽ là nguyên nhân này.

Thông thường sau một chuỗi giảm trên 40 điểm là một đợt phục hồi kỹ thuật và thị trường sẽ đảo chiều khi các yếu tố cung cầu cân bằng. Theo kết quả kinh doanh quý 1 của khoảng 500 doanh nghiệp niêm yết mới cập nhật thì lợi nhuận tăng nhẹ khoảng 9% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy yếu tố doanh nghiệp không phải là nhân tố tác động đến thị trường lúc này”.

Cân nhắc trước khi bán

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)

“Khi các trụ cột có dấu hiệu bị bán mạnh mà đặc biệt là cổ phiếu GAS thì nhiều người đã nhận thấy rõ ý đồ “đánh xuống” mà thị trường đang tạo ra. Điều đó có thể lý giải cho vì sao hôm nay cầu mua vào khá mạnh và đẩy thanh khoản tăng vọt. Đó là tín hiệu đáng mừng và nếu như nó tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch ngày mai thì lượng cổ phiếu bán rẻ sẽ giảm đi rất nhiều và khả năng có sự hồi phục trở lại trở nên tốt hơn.

Chúng tôi vẫn nghiêng về việc chỉ số giảm mạnh phần lớn do tác động từ cổ phiếu lớn nên nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi bán ra bởi có thể giai đoạn này đã là muộn. Sự hồi phục của thị trường có thể sẽ đến và đó là lúc nhà đầu tư có thể bán ra hơn là cố gắng bán bằng mọi giá ở thời điểm này”.

Giảm bới tỷ trọng margin

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBankSc)

“Áp lực bán gia tăng mạnh, dòng tiền rút ra khỏi thị trường, các chỉ số phá vỡ vùng hỗ trợ, thị trường tiếp tục dò đáy, cổ phiếu đầu cơ khả năng sẽ bị bán ra mạnh hỗ trợ ở các mốc: 520-510-500.

Việc đầu tư vào các cổ phiếu đầu cơ sẽ khá rủi ro trong giai đoạn này, do vậy nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch, giảm bớt tỷ trọng margin, có thể bán ra trong những phiên hồi phục với khối lượng thấp. Đối với những cổ phiếu cơ bản tốt có thể tham gia bắt đáy với tỷ trọng cổ phiếu thấp, chỉ gia tăng cổ phiếu khi có tín hiệu tốt về dòng tiền”.

Giải ngân cần được cân nhắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect - VNDS)

“Hiện tại thị trường đang giao dịch quanh vùng đáy tháng 12/2014. Lực cầu gia tăng tại mỗi nhịp chỉ số về tiệm cận vùng  525 có thể coi là tín hiệu tích cực cho thị trường hiện tại. Trong những phiên tới lực cầu có thể sẽ hiện diện mạnh mẽ hơn, tuy nhiên xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế nên việc giải ngân cần được cân nhắc.

Bên cạnh một số cổ phiếu có mức điều chỉnh tương đối cao, một số mã vẫn giữ giá như FPT hay CMG có thể là ý tưởng xem xét trong thời điểm này. Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt khuyến nghị 30/70”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Vneconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.