22:12 24/08/2016

Nhận định chứng khoán ngày 25/8: “Vẫn duy trì xu hướng tăng”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/8

<span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">SHS cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong
  vùng 650-665 điểm trong 2 phiên cuối tuần.</span>
<span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">SHS cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong vùng 650-665 điểm trong 2 phiên cuối tuần.</span>
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/8.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/8/2016, VN-Index tăng 1,61 điểm lên 660,77 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,02 điểm lên 83,13 điểm.


Nhận định

Khuyến nghị

BVSC

VN-Index vẫn đang dao động theo xu hướng đi ngang tích lũy với những nhịp tăng giảm đan xen trong vùng 645-670 điểm trong ngắn hạn.

 

BSC

 

Nhà đầu tư có thể tận dụng đà tăng trở lại của thị trường trong những phiên tới để hạ tỷ trọng danh mục cổ phiếu, tuy thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung hạn, nhưng có thể xảy ra nhịp điều chỉnh đưa thị trường kiểm tra lại mốc 645-650 trước khi dòng tiền trở lại tích cực hơn.

SHS

Chúng tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong vùng 650-665 điểm trong 2 phiên cuối tuần.

Nhà đầu tư nên tiếp tục đặt sự thận trọng lên hàng đầu trong giai đoạn này, tránh mua đuổi các mã tăng giá nhanh và có thể tập trung giải ngân thêm đối với các mã trong danh mục đang nắm giữ có triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm tích cực tại các nhịp điều chỉnh nhẹ của thị trường.

VCSC

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang dao động trong biên độ 650-665 điểm và nhiều khả năng sẽ giảm điểm vào ngày mai sau khi chưa vượt qua được kháng cự 665.

 

FPTS

 

Chiến lược giữ nguyên danh mục và bám theo chỉ số tiếp tục được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

VDSC

 

Hai chỉ số tiếp tục có phiên xanh điểm, tuy nhiên khối lượng khớp lệnh ở mức khá thấp cho thấy dòng tiền tham gia vẫn chỉ ở mức yếu, do vậy nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải và sẵn sàng hạ thấp tỷ lệ về mức an toàn nến VN-Index xuyên thủng 650 điểm và HNX-Index xuống dưới 82 điểm.


Xu hướng đi ngang tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“VN-Index vẫn đang dao động theo xu hướng đi ngang tích lũy với những nhịp tăng giảm đan xen trong vùng 645-670 điểm trong ngắn hạn. Dòng tiền nội hấp thụ khá tốt trước áp lực bán từ khối ngoại trong các phiên gần đây, tuy nhiên không đủ mạnh để đẩy chỉ số lên vùng giá mới.

Vùng hỗ trợ 645-650 điểm sẽ là vùng hỗ trợ cho chỉ số trong những phiên tới. Đây cũng được xem là điểm mua trading với tỷ trọng trung bình cho các vị thế ngắn hạn”.   

Vẫn duy trì xu hướng tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Dòng tiền thị trường đang có xu hướng quay trở lại nhóm các mã cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi như mã smallcap lại điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm nay. Nên tảng tích lũy quanh vùng 650-660 vẫn được duy trì phiên thứ 10, thanh khoản thị trường tốt hơn phiên trước nhưng chưa cải thiên so với 15 phiên trở lại đây.

Nhà đầu tư có thể tận dụng đà tăng trở lại của thị trường trong những phiên tới để hạ tỷ trọng danh mục cổ phiếu, tuy thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung hạn, nhưng có thể xảy ra nhịp điều chỉnh đưa thị trường kiểm tra lại mốc 645-650 trước khi dòng tiền trở lại tích cực hơn.

Nhà đầu tư cẩn trọng duy trì một lượng tiền mặt ổn định thực hiện mua lại cổ phiếu trong danh mục trong trường hợp điều chỉnh về vùng giá thấp hơn”.

Tránh mua đuổi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Dòng tiền hiện tại vẫn chưa có xu hướng lan rộng và thị trường vẫn chủ yếu giao dịch quanh ngưỡng 660 điểm. Do vậy, chúng tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong vùng 650-665 điểm trong 2 phiên cuối tuần.

Nhà đầu tư nên tiếp tục đặt sự thận trọng lên hàng đầu trong giai đoạn này, tránh mua đuổi các mã tăng giá nhanh và có thể tập trung giải ngân thêm đối với các mã trong danh mục đang nắm giữ có triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm tích cực tại các nhịp điều chỉnh nhẹ của thị trường”.

Sẽ giảm điểm trong phiên mai

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Tín hiệu kỹ thuật chỉ số vẫn đang có sự phân hóa. VN-Index và VN30 duy trì tín hiệu Tích cực trong khi HNX-Index, VNMidcap có tín hiệu Trung tính còn VNSmallcap vẫn duy trì tín hiệu Tiêu cực. Điều này phán ánh sự lình sình nói chung của thị trường trong khi mà các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn luân phiên tăng giá để giữ tín hiệu tốt cho VN-Index.

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang dao động trong biên độ 650-665 điểm và nhiều khả năng sẽ giảm điểm vào ngày mai sau khi chưa vượt qua được kháng cự 665 điểm. Trong khi đó, kênh tích lũy trung hạn của chỉ số vẫn đang ở vùng 650-680 điểm”.

Tập trung vào các mã có sẵn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Nhà đầu tư sẽ cần chú ý đến khả năng của hiện tượng bù lấp khoảng trống bởi một common gap xuất hiện trong khoảng 659,16-659,7 điểm sau phiên 24/08. Trong đó, nếu chỉ số phản ứng tốt và giữ ở mức không thấp hơn mức 659 điểm (fibonacci 61,8% tính cho nhịp giảm 681 về 622 điểm) thì các tín hiệu hồi phục vẫn được bảo lưu cho kỳ vọng breakout sau tích lũy. Ở chiều tiêu cực, rủi ro sẽ gia tăng nếu như chỉ số đóng cửa với dấu hiệu phá vỡ đường xu hướng trung hạn.

Dao động đồ thị của chỉ số vẫn chưa cho các tín hiệu xác nhận chiều hướng bứt phá ra khỏi khung giao dịch hẹp theo tuần. Do đó, sẽ là khả rủi ro nếu đẩy mạnh giao dịch vào thời điểm này.

Chiến lược giữ nguyên danh mục và bám theo chỉ số tiếp tục được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Các hoạt động giao dịch lướt sóng của nhóm nhà đầu tư mạo hiểm cũng chỉ nên giữ ở mức tỷ trọng cổ phiếu thấp và tập trung vào nhóm cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”.

Duy trì danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

“Hai chỉ số tiếp tục có phiên xanh điểm, tuy nhiên khối lượng khớp lệnh ở mức khá thấp cho thấy dòng tiền tham gia vẫn chỉ ở mức yếu, do vậy nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải và sẵn sàng hạ thấp tỷ lệ về mức an toàn nến VN-Index xuyên thủng 650 điểm và HNX-Index xuống dưới 82 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.