20:29 25/08/2014

Nhận định chứng khoán ngày 26/8: “Nên dừng mua mới”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/8

Theo VDSC, VN-Index và HNX-Index tiếp tục biến động theo xu hướng tăng và xung lực 
		của hai chỉ số cũng đang mạnh dần.
Theo VDSC, VN-Index và HNX-Index tiếp tục biến động theo xu hướng tăng và xung lực của hai chỉ số cũng đang mạnh dần.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/8.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/8, VN-Index tăng 5,74 điểm lên 625,88 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 1,47 điểm lên 84,81 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BSC   Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại gồm những cổ phiếu cơ bản, chưa cần vội vàng bán.
MBS Các yếu tố vĩ mô tiếp tục ổn định cũng như chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và Ủy ban chứng khoán sẽ tạo điều kiện tăng trưởng cho thị trường chứng khoán trong dài hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào các cổ phiếu có hoạt động kinh doanh ổn định nhưng chưa tăng nhiều với kỳ vòng dòng tiền sẽ lan tỏa dần trong thời gian tới.
SHS Dấu hiệu Overbought đã xuất hiện khi chỉ số này tăng vượt ra ngoài đường Bollinger band và tiệm cận với Band trên của channel tăng điểm. Nhà đầu tư có thể tiến hành chốt lời một phần danh mục các cổ phiếu tăng mạnh trong các phiên vừa qua.
Sacombank SBS Tuần này thị trường tiếp tục diễn biến thuận lợi với biên độ từ 613-630. Càng gần về ngưỡng kháng cự 630 khi tỷ lệ margin càng đẩy mạnh sẽ khiến thị trường sẽ chịu áp lực lớn bán ra.
VDSC VN-Index và HNX-Index tiếp tục biến động theo xu hướng tăng và xung lực của hai chỉ số cũng đang mạnh dần.  Chúng tôi duy trì quan điển nắm giữ danh mục hiện tại và thực hiện chiến lược để lãi chạy để tối đa hóa lợi nhuận.
IVS Có thể những phiên tới đây điều đó sẽ rõ hơn khi bên mua sẽ chậm lại do lo ngại những ngày nghỉ lễ dài và điều đó đồng nghĩa là thị trường thêm nhịp tích lũy. Nhà đầu tư cũng hết sức lưu ý về việc chỉ số VN-Index đang tiếp cận sát với vùng đỉnh 633 điểm và cũng như việc dòng tiền đang có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
FPTS   Biến động chỉ tiếp diễn khi tại các mốc cao mới, những cổ phiếu dẫn đầu có sự điều chỉnh không đáng kể và sẽ tăng trở lại mạnh mẽ hơn giai đoạn trước đó. Tiếp tục giữ nguyên trạng thái nắm giữ, dừng mua mới để chuyển sang theo dõi.

Chưa cần vội bán

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại gồm những cổ phiếu cơ bản, chưa cần vội vàng bán. Việc mở vị thế mua mới nên tập trung vào nhóm ngành đang thu hút được sự chú ý như ngành chứng khoán, bất động sản, xây dựng hay thép”.

Duy trì quan điểm lạc quan

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan về thị trường. Các yếu tố vĩ mô tiếp tục ổn định cũng như chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và Ủy ban chứng khoán sẽ tạo điều kiện tăng trưởng cho thị trường chứng khoán trong dài hạn. Vì vậy, nhà đầu tư có thể xem xét mua vào các cổ phiếu có hoạt động kinh doanh ổn định nhưng chưa tăng nhiều với kỳ vòng dòng tiền sẽ lan tỏa dần trong thời gian tới. Mặt khác, với các cổ phiếu đã tăng mạnh và có đà tăng yếu dần, nhà đâu tư nên xem xét chốt lời ngắn hạn để tránh rủi ro điều chỉnh trong các phiên tới”.

Có thể chốt lời một phần danh mục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“VN-Index đã có 3 phiên tăng điểm khá mạnh mẽ tiệm cận vùng kháng cự 630 – 633 điểm được thiết lập từ cuối tháng 10.2009. Dấu hiệu Overbought đã xuất hiện khi chỉ số này tăng vượt ra ngoài đường Bollinger band và tiệm cận với Band trên của channel tăng điểm. Đà tăng của nhiều cổ phiếu đã chững lại và nhiều cổ phiếu đã có dấu hiệu điều chỉnh cuối phiên cho thấy khả năng VN-Index sẽ bị điều chỉnh chốt lời sau 3 phiên tăng nóng là khá cao.

Nhà đầu tư có thể tiến hành chốt lời một phần danh mục các cổ phiếu tăng mạnh trong các phiên vừa qua. Trong trường hợp VN-Index vẫn theo chiều hướng tăng mạnh trong phiên tới, chúng tôi khuyến cáo nhà đầu tư không nên mua đuổi và tăng lượng cổ phiếu nắm giữ trong danh mục, đề phòng các phiên chốt lời mạnh sẽ diễn ra sau khi nhiều mã đã tăng quá nóng”.

Thị trường sẽ chịu áp lực lớn bán ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank SBS)

“Chỉ số VN-Index có phiên thứ 3 liên tiếp tạo hình ba ngọn nến với mẫu hình giống nhau. Mức giá CLOSE trong 3 phiên vừa qua luôn thấp hơn HIGH trong ngày cho thấy thị trường có sự điều chỉnh ngay trong phiên và luôn có một áp lực bán ra khiến chỉ số index hạ nhiệt về cuối phiên. Thanh khoản hôm nay đã vượt qua đỉnh cũ và trên mức trung bình khoảng 50% cho thấy dòng tiền margin đang đổ mạnh vào thị trường.

Như nhận định gởi cho nhà đầu tư thông qua hệ thống tin nhắn đầu phiên hôm nay. Tuần này thị trường tiếp tục diễn biến thuận lợi với biên độ từ 613-630. Càng gần về ngưỡng kháng cự 630 khi tỷ lệ margin càng đẩy mạnh sẽ khiến thị trường sẽ chịu áp lực lớn bán ra. Tuy nhiên việc điều chỉnh mạnh là khó xảy ra trong điều kiện hiện tại”.

Hai chỉ số tiếp tục xu hướng tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC)

“VN-Index và HNX-Index tiếp tục biến động theo xu hướng tăng và xung lực của hai chỉ số cũng đang mạnh dần, do đó chúng tôi duy trì quan điển nắm giữ danh mục hiện tại và thực hiện chiến lược để lãi chạy để tối đa hóa lợi nhuận”.

Dòng tiền tập trung vào các mã vừa và nhỏ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)

“Nhà đầu tư đang ở trạng thái tâm lý hào hứng và đã chấp nhận cuộc chơi mới. Dòng tiền đã và đang tiếp tục tìm đến những cổ phiếu thị giá vừa và nhỏ một cách đầy tích cực. Và có thể đây sẽ tiếp tục là một xu hướng trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc 2 chỉ số tăng mạnh như vậy đang cho thấy sự hào hứng quá mức của nhà đầu tư. Nó cần một sự điều chỉnh để giảm bớt nhiệt và cũng là để thử xem sức bán của thị trường.

Có thể những phiên tới đây điều đó sẽ rõ hơn khi bên mua sẽ chậm lại do lo ngại những ngày nghỉ lễ dài và điều đó đồng nghĩa là thị trường thêm nhịp tích lũy. Vì thế, nếu như thị trường những phiên này trùng xuống nhưng áp lực bán không gia tăng quá mạnh thì việc mua dần trở lại sẽ tạo ra lợi thế lớn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng hết sức lưu ý về việc chỉ số VN-Index đang tiếp cận sát với vùng đỉnh 633 điểm và cũng như việc dòng tiền đang có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Nếu như sức mua ngày càng mở rộng và giá trị giao dịch tăng mạnh thì có thể rủi ro đảo chiều xảy ra”.

Dừng mua mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Với sự hoàn tất của 2 mô hình tích lũy tăng của các chỉ số, thị trường chính thức đã chuyển sang giai đoạn tăng tốc. Tuy nhiên chúng tôi cũng dừng trạng thái khuyến nghị mua cho ngắn hạn, để chuyển sang trạng thái quan sát khi các cổ phiếu dẫn đầu tiếp cận các mốc cao mới.

Biến động chỉ tiếp diễn khi tại các mốc cao mới, những cổ phiếu dẫn đầu có sự điều chỉnh không đáng kể và sẽ tăng trở lại mạnh mẽ hơn giai đoạn trước đó. Tiếp tục giữ nguyên trạng thái nắm giữ, dừng mua mới để chuyển sang theo dõi”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.