23:12 30/12/2014

Nhận định chứng khoán ngày 31/12: “Có thể đảo chiều”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/12

VCSC cho rằng hai chỉ số có thể tiếp 
		tục hồi phục trong phiên cuối năm 2014 và điểm tích cực là áp lực bán 
		giải chấp đã có phần giảm sút hơn so với các phiên giao dịch trước, mức 
		kháng cự gần nhất của hai chỉ số là 545 của chỉ số VN-Index và 83.0 của 
		chỉ số HNX-Index.
VCSC cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục hồi phục trong phiên cuối năm 2014 và điểm tích cực là áp lực bán giải chấp đã có phần giảm sút hơn so với các phiên giao dịch trước, mức kháng cự gần nhất của hai chỉ số là 545 của chỉ số VN-Index và 83.0 của chỉ số HNX-Index.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/12.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/12, VN-Index tăng 4,89 điểm lên 537,57điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 1,27 điểm lên 80,91 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC Về xu hướng thị trường, các chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co và chưa thể tạo được đà bứt phá mạnh ngay trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì một vị thế cân bằng để hạn chế rủi ro, nên khống chế tỷ trọng toàn danh mục không quá 50% và tăng cường hoạt động trading, quay vòng giữa các nhóm cổ phiếu để tăng hiệu quả đầu tư.
BSC   Chúng tôi chưa thay đổi quan điểm thận trọng đối với thị trường: Hoạt động đầu tư ngắn hạn: Duy trì tỷ trọng danh mục thấp, bán ra tại ngưỡng kháng cự, mua vào ở ngưỡng hỗ trợ (tham khảo thêm phần Phân tích Kỹ thuật).
SHS   Chúng tôi vẫn kiên trì quan điểm tiếp tục tích lũy các cổ phiếu tốt trong giai đoạn này để đón sóng kết quả kinh doanh trong thời điểm sắp tới.
IVS   Nhà đầu tư hãy nên thận trọng hơn là hưng phấn quá mức bởi tất cả diễn biến này có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Thị trường sẽ chứng minh dòng tiền tích cực hay không phải là bước sang năm mới, năm 2015.
FPTS   Nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục theo dõi và chưa vội mở trạng thái mua mới nếu như chưa có sự xác nhận về việc duy trì dòng tiền trong thị trường.
VCSC Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục hồi phục trong phiên cuối năm 2014 và điểm tích cực là áp lực bán giải chấp đã có phần giảm sút hơn so với các phiên giao dịch trước, mức kháng cự gần nhất của hai chỉ số là 545 của chỉ số VN-Index và 83.0 của chỉ số HNX-Index. Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm các nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo trong các nhịp giảm mạnh vì nhịp hồi phục sẽ tiếp tục kéo dài và chờ điểm xác nhận xu hướng tăng để mở vị thế mua mới.

Chưa tạo được đà bứt phá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Về xu hướng thị trường, các chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co và chưa thể tạo được đà bứt phá mạnh ngay trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì một vị thế cân bằng để hạn chế rủi ro, nên khống chế tỷ trọng toàn danh mục không quá 50% và tăng cường hoạt động trading, quay vòng giữa các nhóm cổ phiếu để tăng hiệu quả đầu tư”.

Duy trì danh mục hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Chúng tôi chưa thay đổi quan điểm thận trọng đối với thị trường. Hoạt động đầu tư ngắn hạn: Duy trì tỷ trọng danh mục thấp, bán ra tại ngưỡng kháng cự, mua vào ở ngưỡng hỗ trợ (tham khảo thêm phần phân tích kỹ thuật). Danh mục trung và dài hạn: Duy trì danh mục hiện tại, cân nhắc mua vào tăng tỷ trọng ở phiên giảm điểm”.

Tiếp tục tích lũy cổ phiếu tốt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Dấu ấn rõ nét nhất của sự hồi phục hôm nay đến từ diễn biến quay đầu tăng điểm mạnh mẽ của nhóm các cổ phiếu mang tính đầu cơ trong phiên giao dịch chiều. Sau phiên bán mạnh hôm trước do chịu tác động của áp lực từ việc giải chấp, dòng tiền quay lại mua mạnh tại chính các nhóm các cổ phiếu này theo cách không thể thuyết phục hơn tạo động lực mạnh mẽ cho đà hồi phục chung của toàn thị trường.

Mặc dù VN-Index tăng không mạnh nhưng khoảng cách giữa mốc chỉ số đóng cửa so với mức thấp nhất trong phiên lên tới 10 điểm với số mã tăng gấp gần 4 lần số mã giảm điểm cho thấy mô men tăng điểm mạnh mẽ sau các phiên điều chỉnh đi ngang do áp lực bán ra giảm margin trước đó.

Chúng tôi vẫn kiên trì quan điểm tiếp tục tích lũy các cổ phiếu tốt trong giai đoạn này để đón sóng kết quả kinh doanh trong thời điểm sắp tới”.

Có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)

“Nhà đầu tư vẫn có nghi ngờ rằng các tay to đang có ý định mua gom hàng nên áp lực bán cũng có phần giảm bớt. Vì thế dù dòng tiền còn ít nhưng rõ ràng nó vẫn đủ sức kéo nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh.

Hiệu ứng này thực sự tích cực và nhiều khả năng phiên ngày mai, điều đó sẽ lan tỏa sang nhiều cổ phiếu khác. Và nếu như kết thúc với một phiên tăng điểm nữa thì nó cũng giúp nhà đầu tư cảm thấy ấm áp hơn mặc dù thua lỗ.

Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nhịp tăng này một phần do giá giảm quá sâu, một phần có khả năng do chốt NAV của các quỹ. Vì thế, nhà đầu tư hãy nên thận trọng hơn là hưng phấn quá mức bởi tất cả diễn biến này có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Thị trường sẽ chứng minh dòng tiền tích cực hay không phải là bước sang năm mới, năm 2015”.

Chưa mở trạng thái mua mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Giá dầu đã không còn ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư khi phiên chiều hai sàn giao dịch khởi sắc, dòng tiền có dấu hiệu tăng mạnh hơn vào thị trường đặc biệt là nhóm cổ phiếu penny. Bên cạnh đó, động thái mua ròng của khối ngoại tiếp tục được duy trì, kéo dài chuỗi mua ròng 7 phiên liên tiếp với giá trị mua ròng trung bình hơn 90 tỷ mỗi phiên. Đây là dấu hiệu tích cực cho thị trường trong ngắn hạn.

Tuy nhiên một vài mã vốn hoá lớn như VNM, FPT, MSN, BVH, PVD... cũng đang được giao dịch hạn chế, chưa mang tính dẫn dắt thị trường. Chính vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục theo dõi và chưa vội mở trạng thái mua mới nếu như chưa có sự xác nhận về việc duy trì dòng tiền trong thị trường”.

Tiếp tục phục hồi trong phiên cuối

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục hồi phục trong phiên cuối năm 2014 và điểm tích cực là áp lực bán giải chấp đã có phần giảm sút hơn so với các phiên giao dịch trước, mức kháng cự gần nhất của hai chỉ số là 545 của chỉ số VN-Index và 83.0 của chỉ số HNX-Index.

Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá của chỉ số HNX-Index cho thấy thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong vài phiên tới.

Tuy nhiên, hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và giữ mức kháng cự của chỉ số VN-Index ở mức 544,99 và hạ mức kháng cự của chỉ số HNX-Index xuống mức 83,56.

Do đó, chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm các nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo trong các nhịp giảm mạnh vì nhịp hồi phục sẽ tiếp tục kéo dài và chờ điểm xác nhận xu hướng tăng để mở vị thế mua mới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được vneconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.