20:06 14/08/2017

Ông Lê Hải Trà trở thành người lãnh đạo sàn chứng khoán 84 tỷ USD

Bạch Dương

Việc giao vị trí cao nhất tại HOSE cho ông Lê Hải Trà được thực hiện sau khi ông Trần Văn Dũng rời vị trí Chủ tịch

Tính đến nay, vị lãnh đạo 7X này đã có hơn 20 năm gắn liền với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. <br>
Tính đến nay, vị lãnh đạo 7X này đã có hơn 20 năm gắn liền với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. <br>
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Trà làm thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Từ tháng 11/2016, ông Lê Hải Trà đã phụ trách Ban Điều hành HOSE. Việc giao vị trí cao nhất tại HOSE cho ông Lê Hải Trà được thực hiện sau khi ông Trần Văn Dũng rời vị trí Chủ tịch HOSE về làm Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Trung, Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị, phụ trách Ban Điều hành HOSE thay cho ông Trà.

Ngày 14/8, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố các quyết định nhân sự này.

Ông Lê Hải Trà sinh năm 1974, có bằng Thạc sỹ Quản lý công (MPA) với chuyên ngành kép về lãnh đạo và phân tích thị trường tài chính tại Đại học Havard (Mỹ). Ông cũng từng nhận được học bổng Hubert H. Humphrey của Bộ Ngoại giao Mỹ cho chương trình tu nghiệp về quản trị chiến lược và tài chính tại Đại học Boston.

Từng làm việc tại một công ty kiểm toán nước ngoài trước khi về làm việc tại Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán vào năm 1997, tính đến nay, vị lãnh đạo 7X này đã có hơn 20 năm gắn liền với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Trà tham gia tổ công tác biệt phái và có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình chuẩn bị khai trương hoạt động của HOSE năm 2000. Trước khi chuyển sang giữ cương vị Phó tổng giám đốc HOSE, ông được đề bạt làm Phó vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán. 

Chốt phiên giao dịch ngày 11/8, VN-Index tăng 4,09 điểm lên mức 776 điểm với 176 mã tăng. Vốn hoá của HOSE lên tới 1.917.789 tỷ đồng, tương ứng 84,26 tỷ USD.