16:44 23/04/2015

Thành viên trẻ Hội đồng Quản trị SSI là ai?

Nhật Bình

Đại hội đồng cổ đông SSI đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó có một nhân vật trẻ mới xuất hiện

Ông Nguyễn Duy Khánh, tân thành viên Hội đồng Quản trị SSI.<b><br></b>
Ông Nguyễn Duy Khánh, tân thành viên Hội đồng Quản trị SSI.<b><br></b>
Ngày 23/4, đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) năm 2015 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó một nhân vật trẻ mới xuất hiện là ông Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1991, con trai Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng.

Là cử nhân tài chính, Đại học George Washington (Mỹ), Nguyễn Duy Khánh từng tham gia cùng McKinsey trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ của SSI năm 2010. Từ quá trình đó, Khánh cũng đã song hành cùng sự chuyển đổi và phát triển của SSI từ thời điểm 2010 đến nay.

Trao đổi với báo giới bên lề đại hội đồng cổ đông về lý do gia nhập Hội đồng Quản trị SSI, ông Nguyễn Duy Khánh cho biết muốn đóng vai trò cầu nối giữa nguồn tri thức trẻ được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp tại các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài và SSI.

“Tại SSI, tôi nhìn thấy cơ hội cho các bạn trẻ đã được đào tạo ở nước ngoài có thể đóng góp một cách tích cực. Là một người Việt đã tốt nghiệp tại Mỹ, có mạng lưới quan hệ trong giới du học sinh và hiểu biết về văn hóa làm việc tại cả Việt Nam và Mỹ, tôi có thể đóng góp với vai trò là cầu nối, khai thác nguồn lực này để đạt được những kết quả tốt nhất cho cả SSI và các bạn trẻ”, ông Khánh chia sẻ.

Tân thành viên Hội đồng Quản trị SSI cũng cho biết, trong quá trình học tập và làm việc tại Mỹ đã gây dựng được mạng lưới quan hệ khá tốt với các doanh nghiệp, tổ chức ở Mỹ và Việt Nam.

“Đó là một lợi thế mà tôi có thể tận dụng để hỗ trợ SSI và các bên liên quan tiếp cận và mở rộng kinh doanh tại thị trường Mỹ và các thị trường quốc tế, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho SSI trong việc phát triển thị trường”, ông Khánh nói.

Ông Khánh là một trong những người đồng hành cùng quỹ SSI International Corp từ những ngày đầu thành lập, đến nay, quỹ SSI International Corp đã có những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận rất cao.

“Quá trình đồng hành này đã cho tôi nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư ở nước ngoài của SSI, làm sao để theo sát và tiếp tục sinh lời từ những khoản đầu tư đó. Tôi tin rằng với những kinh nghiệm, những kiến thức đã được đào tạo trong trường và hiểu biết về thị trường, văn hóa làm việc tại Mỹ, tôi có thể tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho SSI”, ông Khánh nói.

Là con trai Chủ tịch SSI, song ông Khánh khẳng định: “Tôi có thể khẳng định được vai trò của tôi là độc lập với vai trò của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tôi sẽ đưa ra những khuyến nghị/đề xuất cũng như tham gia giám sát hoạt động của SSI để Chủ tịch Hội đồng Quản trị đưa ra những quyết định đảm bảo SSI đạt được những mục tiêu chiến lược đề ra”.

“Tôi sẽ phối hợp xây dựng đội ngũ kế cận của SSI sao cho đáp ứng yêu cầu phát triển nhưng vẫn đảm bảo được văn hóa mà SSI đã xây dựng từ khi thành lập. Đồng thời xúc tiến cơ hội phát triển tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ”, Nguyễn Duy Khánh nói về kế hoạch tiếp theo của mình tại SSI.