09:09 17/01/2020

Cổ phiếu công nghệ đưa S&P 500 lần đầu vượt mốc 3.300 điểm

Bình Minh

Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 3.300 điểm

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.
Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 3.300 điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Hai chỉ số Dow Jones và Nasdaq cũng lập kỷ lục mới.

Chất xúc tác cho phiên tăng điểm này là sự đi lên mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ, dữ liệu khả quan về ngành bán lẻ, và báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự báo của Morgan Stanley - theo hãng tin Reuters.

Cổ phiếu Morgan Stanley tăng 6,6%, tạo cú huých mạnh nhất cho S&P 500, sau khi nhà băng này công bố lợi nhuận quý 4/2019 tốt hơn dự báo và nâng mục tiêu kết quả kinh doanh. Báo cáo tài chính của Morgan Stanley là một "nốt thăng" khép lại loạt báo cáo tài chính quý 4 tích cực của các ngân hàng lớn của Mỹ.

Tâm lý của nhà đầu tư càng hứng khởi hơn khi thống kê cho thấy doanh thu bán lẻ của Mỹ tháng 12 tăng 0,3%, phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Số liệu bán lẻ này là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì tốc độ tăng trưởng vừa phải vào cuối 2019, đồng thời xoa dịu mối lo về sự giảm tốc của ngành bán lẻ sau số liệu doanh thu quý 4 gây thất vọng từ hai hãng lớn là Target và JC Penney.

"Tiêu dùng phải mạnh để duy trì tăng trưởng kinh tế. Và số liệu bán lẻ cho thấy tiêu dùng vẫn đang tăng trưởng khá ổn sau một vài diễn biến giảm tốc trong mấy tháng gần đây", nhà quản lý danh mục Tom Martin thuộc Globalt nhận xét.

Cổ phiếu công nghệ - nhóm đóng góp nhiều vào đợt tăng điểm hiện nay của chứng khoán Mỹ - tăng ấn tượng phiên này.

Nhóm công nghệ trong S&P 500 tăng 1,4%, đạt mức cao kỷ lục. Trong đó, cổ phiếu Microsoft tăng 1,8%, cổ phiếu các hãng sản xuất con chip cũng tăng mạnh sau dự báo lạc quan từ công ty gia công chip TSMC.

Đỉnh cao lịch sử mới được Phố Wall thiết lập sau khi Mỹ và Trung Quốc vào hôm thứ Tư ký kết một thỏa thuận "đình chiến" cuộc chiến thương mại song phương đã kéo dài gần 2 năm - xung đột đã gây nên nhiều sóng gió trên thị trường tài chính toàn cầu.

Tạm thời bớt lo về thương chiến Mỹ-Trung, giới đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đang hướng sự quan tâm tới mùa báo cáo kết quả kinh doanh qý 4/2019. Giới phân tích dự báo lợi nhuận quý 4 của các công ty niêm yết trong S&P 500 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận cả năm 2020 được dự báo tăng 9,6% - theo dữ liệu của Refinitiv.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 0,92%, đạt 29.297,64 điểm. S&P 500 tăng 0,84%, đạt 3.316,89 điểm. Nasdq tăng 1,06%, đạt 9.357,13 điểm.

Từ đầu năm đến nay, Nasdaq đã tăng 4,29%.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 2,57 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,78 lần. Có tổng cộng 6,9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công phiên này, so với mức bình quân 7 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.