
Hãng sản xuất turbine gió Sinovel Win Group Co của Trung Quốc ngày 24/1 đã bị một tòa án Mỹ kết tội đánh cắp bí mật thương mại của AMSC, khiến công ty Mỹ này thiệt hại hàng tỷ USD.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, với tội danh này, Sinovel - công ty có trụ sở ở Bắc Kinh - có thể phải nộp phạt hàng trăm triệu USD.
Bản án chính thức dành cho Sinovel dự kiến sẽ được công bố vào ngày 4/6/2018.
Sau khi thông tin trên được công bố, giá cổ phiếu của Sinovel niêm yết trên thị trường chứng khoán Thượng Hải đã giảm 4% trong phiên sáng ngày thứ Năm. Công ty này cho biết sẽ có động thái pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.
Cổ phiếu Sinovel cũng đã "bốc hơi" 46% kể từ tháng 6/2013, khi phía Mỹ bắt đầu cáo buộc công ty này đánh cắp bí mật thương mại.
Mức giảm giá cổ phiếu này khiến giá trị vốn hóa thị trường của Sinovel, một trong những hãng sản xuất turbine gió lớn nhất thế giới, sụt khoảng 1,4 tỷ USD.
Động thái kết tội Sinovel được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng xung quanh những nghi án Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại Mỹ. Ngoài vụ kiện ở Mỹ, Sinovel và AMSC - công ty có trụ sở ở Devens, Massachusetts - cũng đang kiện nhau tại một số tòa án ở Trung Quốc.
Bên cạnh đó, Mỹ đang nghiên cứu khả năng có hành động nhằm vào Trung Quốc trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm thứ Tư nói tham vọng công nghệ của Trung Quốc là một mối đe dọa trực tiếp, được thực thi bằng sự thiếu tôn trọng đối với "quyền sở hữu trí tuệ, thông qua gián điệp thương mại".
Vụ Sinovel-AMSC xoay quanh công nghệ mà công ty Mỹ phát triển để điều tiết dòng điện từ turbine gió vào lưới điện. Sinovel đã mua công nghệ này từ AMSC để áp dụng cho các sản phẩm của mình.
Theo cơ quan công tố, đến tháng 3/2011, Sinovel nợ AMSC 100 triệu USD cho số sản phẩm đã được giao hàng, và có hợp đồng mua thêm 700 triệu USD sản phẩm nữa trong tương lai.
Tuy nhiên, theo các công tố viên, từ năm 2011, Sinovel đã tìm cách chiếm lấy công nghệ có bản quyền và các bí quyết thương mại của AMSC để có thể sản xuất turbine gió như ý muốn mà không phải trả tiền bản quyền cho đối tác Mỹ.
Cáo trạng nói Sinovel đã chiêu mộ Dejan Karrabasevic, nhân viên một chi nhánh của AMSC, về làm việc cho mình và ngầm sao chép thông tin từ hệ thống máy tính của AMSC, bao gồm mã nguồn cho PM3000 - một bộ phận trong hệ thống điều khiển turbine gió.
Sau đó, Sinovel thuê làm một số turbine gió tại Massachusetts và tích hợp vào những turbine này phầm mềm được soạn từ mã nguồn PM3000 đánh cắp được từ AMSC.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, vì hành động của công ty Trung Quốc, AMSC đã thua lỗ hơn 1 tỷ USD vốn cổ đông và mất 700 việc làm.
"Sinovel gần như đã hủy hoại một công ty Mỹ bằng cách đánh cắp tài sản trí tuệ của công ty này", quyền Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ John Cronan nói trong một tuyên bố.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.