
Vừa lấy lại bình tĩnh sau vụ vỡ đập ở Lào, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán HAG) lại khiến nhiều cổ đông, nhà đầu tư lo lắng sau khi công bố báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 với kết quả không mấy khả quan.
Chốt phiên giao dịch ngày 31/7, cổ phiếu HAG chỉ tăng nhẹ 0,5%, với 23,7 triệu đơn vị được khớp lệnh. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu này kể từ khi công ty báo cáo thực trạng tài sản của mình sau vụ vỡ đập thủy điện ở Lào.
Trước đó, phiên giao dịch ngày 27/7 và 30/7, HAG đã tăng kịch biên độ 6,9%. Như vậy, sau 3 phiên tăng liên tục HAG đã tăng tổng cộng 990 đồng từ mức 6.630 đồng/cổ phiếu lên 7.620 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường cũng theo đó tăng lên, đạt 7.066 tỷ đồng.
Nguyên nhân hãm đà tăng giá của HAG trong phiên ngày 31/7 được cho là có liên quan tới việc công ty vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2.
Cụ thể HAG cho biết, trong quý 2/2018, doanh thu thuần của công ty đạt 1.894 tỷ đồng; lãi gộp trong kỳ đạt hơn 973 tỷ đồng, tăng đến 60% nhờ giá vốn bán hàng giảm mạnh.
Hoạt động tài chính chỉ thu về 172 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thu về 1.025 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận khoản lãi từ việc thanh lý nhóm công ty mía đường và Công ty Cao su Ban Mê trong quý 2/2017.
Chi phí tài chính giảm 7% nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 70% và 66% so với cùng kỳ năm trước.
Kết thúc quý 2 này, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 14 tỷ đồng. Với khoản lỗ này cùng lợi nhuận vỏn vẹn 3 tỷ đồng của quý 1 khiến công ty lỗ ròng 11 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.
Tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản của HAG đã lên tới 55.106 tỷ đồng, tăng 2.044 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Khối tài sản này được hình thành bởi nguồn vốn nợ phải trả lên tới 36.851 tỷ đồng (chiếm 66,8%) và nguồn vốn chủ sở hữu 18.255 tỷ đồng.
Tuy nhiên đây mới là kết quả kinh doanh chưa soát xét. Trong vài năm gần đây, kết quả kinh doanh của HAG thường có những biến động lớn sau khi được soát xét hoặc kiểm toán.




Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.