12:06 08/06/2019

Cổ phiếu Microsoft lập kỷ lục, vốn hóa vượt 1.000 tỷ USD

Thăng Điệp

Với mức vốn hóa này, Microsoft đang là công ty đại chúng đắt giá nhất của Mỹ, dẫn trước Amazon và Apple

Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Microsoft đã tăng 29,5% - Ảnh: Getty/MarketWatch.
Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Microsoft đã tăng 29,5% - Ảnh: Getty/MarketWatch.

Giá cổ phiếu Microsoft tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đưa giá trị vốn hóa "đế chế phần mềm" lớn nhất thế giới vượt qua ngưỡng 1 nghìn tỷ USD.

Lúc đóng cửa, cổ phiếu Microsoft tăng 2,8%, vượt xa mức tăng 1,02% của chỉ số Dow Jones, chốt ở 131,4 USD/cổ phiếu. Mức giá này "xô đổ" kỷ lục cũ 130,6 USD/cổ phiếu thiết lập vào hôm 30/4. Nhờ đó, giá trị vốn hóa của Microsoft khi kết thúc phiên giao dịch đạt 1.008 tỷ USD.

Với mức vốn hóa này, Microsoft đang là công ty đại chúng đắt giá nhất của Mỹ, đồng thời dẫn trước với khoảng cách trên 100 tỷ USD so với hai đối thủ gần nhất là Amazon.com và Apple.

Theo trang MarketWatch, giá cổ phiếu Microsoft đã tăng 9,7% trong vòng 4 phiên trở lại đây, đánh dấu chuỗi 4 phiên tưng tốt nhất trong gần 4 năm. Trước đó, vào tháng 10/2015, cổ phiếu này có chuỗi 4 phiên tăng với mức tăng tổng cộng 12,4%.

Cổ phiếu Amazon tăng 2,6% trong phiên ngày thứ Sáu, nhưng hiện thấp hơn 11,8% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập vào hôm 4/9 năm ngoái.

Cổ phiếu Apple tăng 2,5%, nhưng đã giảm 18,2% so với kỷ lục thiết lập hôm 3/10.

Vốn hóa của Amazon và Apple hiện ở mức tương ứng lần lượt là 886,1 tỷ USD và 873,9 tỷ USD.

Trước đây, Microsoft mới có một lần duy nhất đạt mốc vốn hóa "nghìn tỷ đô" khi đóng cửa. Đó là vào hôm 30/4, khi vốn hóa của công ty này đạt 1.001 tỷ USD ở thời điểm khoảng một tuần sau khi công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo.

Ngoài mảng điện toán đám mây ăn nên làm ra, cổ phiếu Microsoft còn tăng giá nhờ việc công ty có thể tránh được một cuộc điều tra chống độc quyền của cơ quan chức năng Mỹ.

Tuần này, nhà chức trách Mỹ cảnh báo có thể điều tra chống độc quyền một loạt hãng công nghệ lớn của Mỹ gồm Amazon, Apple, Facebook, và Alphabet - công ty mẹ của Google. Microsoft có thể không bị nhà chức trách "hỏi thăm" lần này, vì từng bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vào cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000.

Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Microsoft đã tăng 29,5%, trong khi cổ phiếu Amazon tăng 19,8%, Apple tăng 20,4%, so với mức tăng 11,5% của chỉ số Dow Jones.