
Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã chứng khoán ACL) vừa có nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
Theo đó, Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 28/11/2018 và thời điểm dự kiến chi trả vào ngày 5/12/2018.
Như vậy, với khối lượng 22,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy sản Cửu Long An Giang sẽ phải chi gần 46 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACL đang tăng dựng đứng và không bị trở ngại bởi xu hướng giảm chung. Trong thời gian gần đây, nhiều phiên mã này tăng trần liên tục. Riêng tuần trước, ACL đã có tới 4 phiên tăng kịch biên độ liên tiếp.
Nhìn chung, tính từ cuối tháng 6 cho đến thời điểm hiện tại, ACL đã giúp nhà đầu tư tin tưởng vào mình nhân 4 tài khoản.
Kết thúc phiên 14/11, thị giá dừng ở mức 37.200 đồng/cổ phiếu và có 73 nghìn đơn vị được khớp lệnh. Vốn hóa thị trường khoảng 848 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 của ACL, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 63,7%, giá vốn hàng bán giảm nên tốc độc tăng có 32,8% thấp hơn phân nửa so với tốc độ tăng trưởng của doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng tới 3,4 lần so với cùng kỳ và đạt 148,5 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng lên mức 3,2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm gần 12%, còn 9,8 tỷ đồng đã giúp quý 3 của ACL báo lãi 96,2 tỷ đồng, tăng gần gấp 12,5 lần cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, ACL đạt doanh thu thuần 1.190 tỷ đồng, tăng 34% và lợi nhuận sau thuế đạt 147,35 tỷ đồng, gần gấp 7 lần lợi nhuận cùng kỳ năm 2017.
Nếu chiếu theo kế hoạch năm 2018 thì chỉ sau 9 tháng, ACL đã thực hiện được 92% kế hoạch doanh thu và vượt 320% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
MBS sử dụng vùng định giá 13 – 13,5 lần P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 18 – 19%, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.770 – 1.850 điểm vào cuối năm 2026.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.