15:36 22/11/2017

Cổ phiếu tăng vọt, "tứ đại gia" công nghệ Trung Quốc thêm 600 tỷ USD vốn hóa

Đức Anh

Trong đó, Tencent có mức tăng mạnh nhất và mới gia nhập nhóm công ty có vốn hóa 500 tỷ USD vào ngày 21/11

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của 4 đại gia công nghệ Trung Quốc Sina, Tencent, Alibaba và Baidu tăng lần lượt 84%, 127%, 117% và 50%, với vốn hóa tăng thêm tổng cộng 600 tỷ USD.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của nhóm FANG của 4 hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ gồm Facebook, Amazon, Netflix và công ty mẹ Google - Alphabet tăng lần lượt tăng 58%, 52%, 58% và 32% và cũng tăng thêm tổng cộng 600 tỷ USD vốn hóa.

Như vậy, nhóm cổ phiếu đại gia công nghệ Trung Quốc đã vượt qua FANG về mức tăng. Thậm chí, một số nhà chiến lược và phân tích công nghệ cho rằng nhóm cổ phiếu này sẽ còn tiếp tục tăng nữa.

Theo Gina Sanchez – giám đốc điều hành (CEO) của Chantico Global, sự bùng nổ người dùng internet tại Trung Quốc là nhân tố chính giúp các cổ phiếu này tăng trưởng mạnh vài tháng gần đây.

"Đây đều là các công ty khổng lồ nhưng họ vẫn chưa khai thác hết được thị trường có quy mô dân số lớn tại Trung Quốc. Vì vậy, tôi cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển".

Ngày 21/11, cổ phiếu Tencent tăng 4,12% chạm mức kỷ lục, nâng vốn hóa thị trường của tập đoàn này lên 511 tỷ USD, trở thành công ty lớn nhất châu Á. Đây là công ty Trung Quốc đầu tiên gia nhập "câu lạc bộ" vốn hóa 500 tỷ USD.

"Câu lạc bộ" này hiện có các hãng công nghệ khổng lồ Mỹ gồm Apple (847 tỷ USD), Alphabet (713 tỷ USD), Microsoft (636 tỷ USD), Amazon (544 tỷ USD), và Facebook (522 tỷ USD).

Trong nhóm công ty công nghệ Trung Quốc, theo sau Tencent về vốn hóa là Alibaba - với 488 tỷ USD theo giá đóng cửa cổ phiếu Alibaba trên sàn giao dịch chứng khoán New York ngày 21/11. 

Các hãng công nghệ Trung Quốc ngày càng thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư trong bối cảnh các hãng này phát triển mạnh các ứng dụng thế giới thực như nhận diện khuôn mặt, thanh toán di động, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI).