
Trong khi Mỹ và Triều Tiên thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un, một trong những vấn đề nan giải nhất là tìm một địa điểm hợp lý cho cuộc gặp.
Theo dự kiến, ông Trump và ông Kim sẽ gặp vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 để bàn về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm với một nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Cách đây ít hôm, ông Trump nói hai bên đang cân nhắc 5 địa điểm để lựa chọn cho cuộc gặp giữa ông với ông Kim Jong Un, nhưng không nói cụ thể đó là những địa điểm nào. Theo hãng tin CNBC, dưới đây là một số địa điểm mà Washington và Bình Nhưỡng có thể đang cân nhắc:
Tây Âu
Nguồn thạo tin tiết lộ với giới truyền thông rằng Thụy Điển và Thụy Sỹ là hai trong số những địa điểm mà Nhà Trắng đang xem xét. Tháng trước, Ngoại trưởng Triều Tiên đã có chuyến công du tới Stockholm và Helsinki, nhưng không rõ có phải để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra hay không.
Một bài xã luận đăng trên tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc vào hôm thứ Tư tuần này phủ nhận khả năng cuộc gặp diễn ra ở Tây Âu. Bài báo nói: "Triều Tiên sẽ không chọn một nước phương Tây, bởi sự an toàn của ông Kim Jong Un sẽ không được bảo đảm tuyệt đối". Theo bài báo, địa điểm diễn ra cuộc gặp phải là một quốc gia mà các lợi ích an ninh của Triều Tiên được đảm bảo.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng hoàn toàn có khả năng ông Kim Jong Un đồng ý gặp ông Trump tại một quốc gia trung lập chính trị như Thụy Điển, Phần Lan hoặc Thụy Sỹ.
Bình Nhưỡng
Đối với ông Kim Jong Un, thủ đô của Triều Tiên có thể là lựa chọn hàng đầu cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ.
"Phía Triều Tiên đã phát tín hiệu rằng họ muốn cuộc gặp diễn ra ở Bình Nhưỡng. Điều đó sẽ chứng tỏ với thế giới rằng ngay cả Tổng thống Mỹ cũng sẵn sàng đến Triều Tiên", ông Rodger Baker, Phó chủ tịch phụ trách phân tích chiến lược thuộc công ty tư vấn Stratfor nhận xét. "Một lựa chọn như thế đặt Triều Tiên ngang hàng với các cường quốc lớn".
Tuy nhiên, Nhà Trắng sẽ khó chấp nhận việc trao cho Bình Nhưỡng một lợi thế như vậy.
Bàn Môn Điếm
Đây là "ngôi làng đình chiến" nằm ở khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Bàn Môn Điếm là nơi duy nhất ở khu phi quân sự này mà binh sỹ Hàn Quốc và Triều Tiên đứng gác ngay gần nhau.
Vào ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp ông Kim Jong Un tại Bàn Môn Điếm. Chuyên gia Baker của Stratfor cho rằng có thể ông Trump và ông Kim cũng chọn nơi này làm địa điểm gặp, nhưng điều này còn phụ thuộc vào kết quả cuộc gặp giữa ông Moon và ông Kim.
Trung Quốc hoặc Nga
Triều Tiên cũng có thể đã đề xuất một thành phố Trung Quốc, như Bắc Kinh, hay một thành phố Nga, như Vladivostok, làm địa điểm gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, tờ Thời báo Hoàn Cầu nhận định. Tờ báo này nói cả hai địa điểm như vậy đều mang lại sự đảm bảo an ninh cho Triều Tiên. Tuy vậy, Washington có thể sẽ không chấp nhận.
Ông Miha Hribernik, nhà phân tích cấp cao về châu Á thuộc công ty tư vấn toàn cầu Verisk Maplecroft, nhận định: "Bắc Kinh và Vladivostock có thể nằm trong danh sách những thành phố được xem xét". Tuy nhiên, vị chuyên gia rằng nhấn mạnh việc Mỹ hiện có quan hệ không mấy tốt đẹp với Trung Quốc và Nga, nên Washington "gần như chắc chắn sẽ không" chọn một trong hai nơi này cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosty ngày 20/4 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ không đề nghị đăng cai cuộc gặp giữa ông Trump với ông Kim Jong Un.
Ulaanbaatar
Thủ đô của Mông Cổ, quốc gia nằm giữa Nga và Trung Quốc, cũng là một "ứng cử viên" đăng cai thượng đỉnh Mỹ-Triều. Việc di chuyển từ Triều Tiên tới Ulaanbaatar có thể được thực hiện dễ dàng bằng tàu hỏa hoặc máy bay, theo ông Hribernik.
Mặt khác, Mông Cổ có quan hệ ngoại giao với cả Bình Nhưỡng và Washington, nên khả năng được lựa chọn cũng cao hơn.
Một năm sau khi chuyển dịch sản xuất và nguồn cung ra khỏi Trung Quốc nhằm né tránh mức thuế quan cao hơn từ Mỹ, một số công ty giờ đây nhận ra rằng việc tìm kiếm giải pháp thay thế cho hệ sinh thái nhà máy tại quốc gia này không hề đơn giản như họ từng kỳ vọng...
Mỹ và Trung Quốc được cho là đang thảo luận về việc cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng nhất định, bao gồm năng lượng và nông sản của Mỹ...
Quy định mới cho phép nhà chức trách Trung Quốc cấm công dân xuất cảnh trong nhiều trường hợp hơn, nhằm hạn chế dòng vốn và nhân lực công nghệ rời khỏi đất nước…
Lãi suất đi vay của chính phủ các nền kinh tế phát triển tăng lên mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 15/9, khi nhà đầu tư tiếp tục xả hàng trái phiếu...
Theo một báo cáo được Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố vào ngày 15/9, cuộc chiến tranh giữa nước này với Iran đã tiêu tốn khoảng 38,1 tỷ USD tính đến ngày 1/8, và có thể tốn thêm từ 2 đến 3 tỷ USD cho mỗi tháng giao tranh tiếp theo.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.