
Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên đã tới Thụy Điển vào ngày thứ Năm và sẽ có 2 ngày làm việc tại nước này. Nhiều khả năng, đây là chuyến thăm nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Hãng tin Reuters cho biết Ngoại trưởng Ri Yong Ho đã hạ cánh xuống sân bay Arlanda của thủ đô Stockholm vào lúc 6h15 chiều theo giờ địa phương. Sau đó, ông Ri được một đoàn xe ngoại giao hộ tống rời sân bay.
Tại Thụy Điển, ông Ri sẽ có các cuộc thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà, bà Margot Wallstrom, về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, kế hoạch cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim, và số phận của ba người Mỹ đang bị Triều Tiên giam giữ.
Trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên, Thụy Điển giữ vai trò là quốc gia trung gian, đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Bình Nhưỡng.
Quốc gia vùng Scandinavia này có mối quan hệ lâu năm với Triều Tiên. Phái bộ ngoại giao của Thụy Điển ở Bình Nhưỡng là một trong những đại sứ quán phương Tây đầu tiên ở Triều Tiên, vào năm 1975.
Giới truyền thông quốc tế gần đây đã đồn đoán rằng Thụy Điển có thể được chọn là nơi diễn ra cuộc gặp Trump-Kim, nếu cuộc gặp thượng đỉnh này được tổ chức. Tuy nhiên, đồn đoán này chưa được Bộ Ngoại giao Thụy Điển xác nhận.
Thay vào đó, Bộ Ngoại giao Thụy Điển ra một tuyên bố nói cuộc gặp giữa Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Triều Tiên sẽ "tập trung vào trách nhiệm của đại sứ quán Thụy Điển tại Bình Nhưỡng về bảo vệ sức mạnh cho Mỹ, Canada và Australia".
"Họ cũng sẽ đề cập đến an ninh trên bán đảo Triều Tiên, một vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc".
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, cùng đi với Ngoại trưởng Ri tới Thụy Điển lần này còn có ông Choe Kang Il, Phó vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên.
"Chúng tôi không loại trừ khả năng có sự liên lạc giữa Triều Tiên và Mỹ" trong chuyến đi của ông Ri tới Thụy Điển, một nguồn tin từ Bắc Kinh nói với Yonhap.
Một số nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng đồng yên rơi về mốc 200 yên đổi 1 USD là rủi ro trong trung hạn, dù đây vẫn là kịch bản cực đoan. Đây là mức tỷ giá từng được xem là gần như không thể xảy ra...
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga hiện vẫn được đưa vào Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu qua Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó, khí đốt Nga nhập khẩu qua đường ống vẫn tập trung ở Hungary, Slovakia và Hy Lạp...
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đưa xuất khẩu dầu trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran bằng cách kết hợp vận chuyển dầu qua đường ống tới cảng Fujairah và cho một số tàu đi qua eo biển Hormuz trong trạng thái tắt tín hiệu định vị...
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.