
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 08/02/2026
Diệp Vũ
23/01/2015, 11:26
Niềm tin của giới đầu tư vào Apple đã gia tăng mạnh kể từ khi Tim Cook trình làng chiếc iPhone 6 Plus
Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của hãng công nghệ Apple nhận được khoản thù lao trị giá 9,22 triệu USD trong năm 2014, cao hơn gấp đôi so với năm 2013. “Quả táo” đã tăng thù lao cho nhà điều hành cao nhất trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng lên mức kỷ lục nhờ sự tin tưởng của giới đầu tư vào các sản phẩm mới của hãng.
Bloomberg dẫn một tài liệu do Apple gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm qua (22/1) cho biết, trong tài khóa kết thúc vào tháng 9/2014, gói thù lao của Tim Cook bao gồm khoản lương 1,75 triệu USD, khoản thưởng 6,7 triệu USD, và khoản phí an ninh gần 700.000 USD. Trong năm 2013, Tim Cook được Apple trả 4,25 triệu USD.
Niềm tin của giới đầu tư vào Apple đã gia tăng mạnh kể từ khi Tim Cook trình làng chiếc iPhone 6 Plus màn hình lớn hồi tháng 9 và chiếc iPad thế hệ mới, mỏng hơn, chạy nhanh hơn vào tháng 10. Mới đây, Apple còn đưa ra hệ thống thanh toán trên di động Apple Pay và sắp sửa giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh (smartwatch) đầu tiên của hãng.
Tháng 11/2014, giá cổ phiếu Apple tăng lên 119,75 USD/cổ phiếu, cao chưa từng có trong lịch sử. Giá trị vốn hóa của Apple vào thời điểm đó vượt ngưỡng 700 tỷ USD, một dấu mốc mà chưa một công ty đại chúng nào khác của Mỹ đạt được.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Apple dự báo doanh thu của hãng trong quý 4/2014 sẽ đạt khoảng 63,5-66,5 tỷ USD, vượt xa mức 57,6 tỷ USD cùng kỳ năm 2013. Kết quả chính thức sẽ được Apple công bố vào ngày 27/1 tới.
Trong tài khóa 2014, lợi nhuận ròng cả năm của Apple đạt 39,5 tỷ USD, tăng từ mức 37 tỷ USD trong tài khóa 2013.
Tim Cook gia nhập Apple vào năm 1998 và trở thành CEO của hãng này vào tháng 8/2011 sau khi người tiền nhiệm Steve Jobs qua đời. Năm 2011, Tim Cook được Apple trả 378 triệu USD, một trong những gói thù lao lớn nhất trong lịch sử, trong đó khoản thưởng cổ phiếu mà ông tích lũy được trong suốt 10 năm trước đó lên tới 376,2 triệu USD.
Tuy tăng mạnh, gói thù lao của Tim Cook năm nay vẫn thấp hơn nhiều so với một số sếp khác của Apple.
Bà Angela Ahrendts, người đầu quân cho Apple từ năm ngoái với vai trò đứng đầu mảng bán lẻ và gian hàng trực tuyến, được trả 73,4 triệu USD. Trong số này có 70 triệu USD thưởng cổ phiếu, và khoản lương hơn 400.000 USD. Trước khi gia nhập Google, bà Ahrendts làm cho hãng đồ hiệu Burberry.
Ông Luca Maestri, Giám đốc tài chính (CFO) của Apple được trả 14 triệu USD, bao gồm hơn 717.000 USD tiền lương và 11,3 triệu USD thưởng cổ phiếu.
Ông Eddy Cue, người phụ trách phần mềm và dịch vụ Internet, và ông Jeff Williams, Phó chủ tịch phụ trách hoạt động của Apple mỗi người được trả khoảng 24 triệu USD, trong đó có gần 948.000 USD tiền lương và thưởng cổ phiếu 20 triệu USD.
Sau khi thử nghiệm trên dòng Pixel, Google xác nhận tính năng chia sẻ tệp giữa các thiết bị tương tự AirDrop thông qua Quick Share sẽ sớm được mở rộng sang nhiều thiết bị Android khác…
Các tập đoàn công nghệ càng mạnh tay đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), dư luận Mỹ lại càng trở nên dè dặt với công nghệ này…
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới…
Trái ngược với tình cảnh một năm trước, Google giờ đây đang nhận được nhiều sự ủng hộ của Phố Wall trong cuộc đua AI...
Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk được cho là đang ấp ủ kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu ngoài không gian, vận hành bằng mạng lưới khoảng 1 triệu vệ tinh. Tuy nhiên, các ước tính ban đầu cho thấy việc hiện thực hóa ý tưởng này có thể đòi hỏi mức chi phí khổng lồ…
Sản phẩm - Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: