08:51 12/05/2010

Samsung dành hơn 20 tỷ USD cho năng lượng xanh

Điệp Y

Tập đoàn Samsung sẽ đầu tư 23.300 tỷ won (khoảng 20,6 tỷ USD) vào 5 lĩnh vực trong ngành năng lượng xanh

Kế hoạch kinh doanh mới sẽ tạo ra khoảng 45.000 việc làm - Ảnh: Getty.
Kế hoạch kinh doanh mới sẽ tạo ra khoảng 45.000 việc làm - Ảnh: Getty.
Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc hôm 11/5 cho biết sẽ đầu tư 23.300 tỷ won (khoảng 20,6 tỷ USD) vào 5 lĩnh vực trong ngành năng lượng xanh và chăm sóc sức khỏe cho đến năm 2020.

Cụ thể, 5 lĩnh vực đầu tư mới của Samsung sẽ là pin mặt trời, pin sạc dùng cho xe xăng lai điện, công nghệ LED, dược sinh học và các thiết bị y tế.

Theo hãng tin AP, kế hoạch đầu tư trên đã được thông qua tại cuộc họp của lãnh đạo cao cấp các công ty điện tử và y dược thuộc tập đoàn Samsung.

Dự kiến, kế hoạch kinh doanh mới sẽ tạo ra khoảng 45.000 việc làm và 50.000 tỷ won doanh thu hàng năm cho các công ty con vào năm 2020.

“Khi các công ty khác trên thế giới đang lưỡng lự, chúng ta phải tiến lên phía trước để giành lấy cơ hội này và nó sẽ mang lại lợi ích cho đất nước”, ông Lee Kun-hee, người vừa được phục chức Chủ tịch Samsung hồi tháng trước sau khi suýt bị tù treo, tuyên bố.

Samsung hiện có khoảng 188.000 nhân viên, ở 185 văn phòng tại 65 nước trên thế giới. Hãng này hiện là nhà sản xuất chip nhớ và tivi màn hình phẳng lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới.

Quý 1/2010, Samsung công bố đạt lợi nhuận ròng tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước, lên 3.990 tỷ won.