
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Thăng Điệp
30/08/2017, 16:40
Ngoài khoản đầu tư trên, Toyota cho biết sẽ lắp đặt thiết bị lưu trữ thông tin hành trình trong xe Grab
Một công ty con của hãng sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản Toyota vừa rót vốn đầu tư vào công ty ứng dụng gọi xe Grab.
Theo hãng tin Reuters, trong đợt huy động vốn đang diễn ra, Grab đặt kỳ vọng huy động 2,5 tỷ USD. Trước Toyota, rót vốn vào Grab trong đợt này đã có những cái tên lớn như công ty ứng dụng gọi xe Didi Chuxing của Trung Quốc và tập đoàn công nghệ SoftBank của Nhật.
Công ty thương mại có tên Toyota Tsusho đã đầu tư một khoản vốn không được công bố vào Grab - một tuyên bố ra ngày 30/8 cho biết. Động thái này đánh dấu vụ đầu tư mới nhất của các tập đoàn lớn trên thế giới vào các công ty công nghệ khởi nghiệp (start-up) tại Đông Nam Á - khu vực có những nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, dân số trẻ và ngày càng thạo công nghệ.
Ngoài khoản đầu tư trên, Toyota cho biết sẽ lắp đặt thiết bị lưu trữ thông tin hành trình trong xe Grab - một động thái của hãng xe hàng đầu thế giới vào những dịch vụ mới.
Trong chương trình thử nghiệm, Toyota sẽ trang bị thiết bị mang tên TransLog cho 100 xe thuê được vận hành bởi Grab tại Singpore. Việc lắp đặt thiết bị lưu trữ thông tin hành trình cho phép Grab phân tích các xu hướng và giúp người tiêu dùng tiếp cận rộng rãi hơn với các dịch vụ gọi xe của công ty này.
Ngoài Grab, Didi Chuxing và SoftBank đã đầu tư vào một loạt công ty ứng dụng gọi xe khác trên toàn cầu. Hồi tháng 7, Grab cho biết hai “ông lớn” này sẽ rót thêm cho hãng 2 tỷ USD, và 500 triệu USD còn lại trong đợt huy động vốn sẽ đến từ các nhà đầu tư khác. Với mức vốn kỳ vọng như vậy, đây sẽ là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của Grab.
Nguồn thạo tin tiết lộ rằng đợt huy động vốn 2,5 tỷ USD này định giá Grab ở mức 6 tỷ USD.
Grab hiện có dịch vụ bao gồm cả xe hơi và xe máy tại 7 quốc gia, với 1,2 triệu tài xế. Hãng cho biết chiếm 95% thị phần gọi taxi bên thứ ba và 72% thị phần gọi xe tư nhân tại thị trường Đông Nam Á.
Tuy nhiên, thị phần trên của Grab có thể bị đe dọa bởi công ty ứng dụng gọi xe lớn nhất thế giới Uber đang đẩy mạnh hoạt động tại khu vực này.
Đến nay, dịch vụ gọi xe vẫn nằm dưới sự thống trị của các công ty công nghệ, nhưng những hãng xe như Toyota, Volkswagen và General Motors (GM) đều đã rót vốn vào những dịch vụ như vậy nhằm phòng ngừa sự dịch chuyển của thị trường xe khỏi sở hữu tư nhân.
Trước Grab, Toyota đã hợp tác với Uber bằng cách đưa ra điều khoản thuê xe ưu đãi hơn cho các tài xế Uber. Hai bên cũng có kế hoạch hợp tác về nghiên cứu và phát triển (R&D). Ngoài ra, Toyota cũng đầu tư một khoản không được công bố vào Uber.
Theo CNN, các cổ đông của Tesla đã thông qua yêu cầu của Elon Musk, cho phép vị tỷ phú được nhận thêm 423,7 triệu cổ phiếu trong vòng 10 năm tới nếu công ty đạt được các mục tiêu hoạt động tham vọng...
Tính đến tháng 11, Việt Nam có hơn 170 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn với tổng vốn gần 11,6 tỷ USD, tập trung ở hai công đoạn chính là thiết kế chip và đóng gói, kiểm thử…
Quỹ đầu tư mạo hiểm bằng ngân sách Nhà nước nhằm hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển khởi nghiệp, và cũng là lần đầu tiên thành phố cho phép chính quyền chủ động quản lý và đầu tư mạo hiểm cho các dự án công nghệ, khởi nghiệp...
Cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo...
Phát hiện mới tại Na Uy cho thấy nhà sản xuất Trung Quốc có thể truy cập từ xa vào hệ thống điều khiển xe buýt điện. Vụ việc làm dấy lên lo ngại toàn cầu về an ninh mạng, chủ quyền dữ liệu và quyền kiểm soát trong chuỗi cung ứng xe điện thông minh...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: