
Một tòa án ở Seoul, Hàn Quốc ngày 5/10 tuyên án 15 năm tù giam đối với cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak. Bản án đưa ông Lee vào danh sách dài các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp cấp cao của Hàn Quốc chịu sự trừng phạt của luật pháp vì tội danh tham nhũng.
Giữ vai trò người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc từ năm 2008-2013, ông Lee là vị cựu Tổng thống thứ tư của nước này lĩnh án tù giam, hãng tin Reuters cho hay.
Người kế nhiệm ông Lee, cựu Tổng thống Park Geun-hye, cũng đang ngồi tù vì vai trò trong một vụ bê bối tham nhũng khiến bà bị cách chức vào đầu năm ngoái. Trong vụ bê bối của bà Park, người thừa kế của tập đoàn Samsung Jay Y. Lee, cũng phải ngồi tù một thời gian.
Ông Lee Myung-bak bị cáo buộc nhận 10 triệu USD tiền phi pháp từ những doanh nghiệp và tổ chức như Samsung và chính lực lượng tình báo thuộc Chính phủ Hàn Quốc. Cáo buộc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về mối quan hệ thân mật giữa Chính phủ Hàn Quốc với các doanh nghiệp lớn.
Ngoài ra, Tòa án Quận trung tâm Seoul còn phát hiện ông Lee biển thủ số tiền gần 22 triệu USD từ một công ty tư nhân trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ôtô nằm dưới sự lãnh đạo của người anh em trai của ông. Tòa án cũng nói ông nhận hối lộ từ Samsung và các doanh nghiệp tổ chức khác.
Ngoài án tù, ông Lee còn phải nộp phạt số tiền 13 tỷ Won, tương đương khoảng 11,5 triệu USD.
"Những hành động như vậy của một vị Tổng thống, nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu cơ quan điều hành đất nước đáng bị lên án mạnh mẽ, bởi những hành động đó không chỉ vi phạm sự công bằng và chính trực của Văn phòng Tổng thống mà còn xói mòn niềm tin vào toàn bộ các cơ quan công quyền", thẩm phán Chung Kye-sun nói.
Ông Lee, 76 tuổi, tuyên bố mình vô tội và nói rằng cuộc điều tra dẫn tới phiên tòa xét xử ông là "sự trả thù" có động cơ chính trị của Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in.
Ông Moon lên cầm quyền từ năm ngoái với lời hứa làm sạch nạn tham nhũng ở Hàn Quốc sau vụ bê bối của bà Park. Chưa kể, ông Moon cũng là người từ chỉ trích mạnh ông Lee về một cuộc điều tra nhằm vào một vị cựu Tổng thống khác của hàn Quốc là ông Roh Moo-hyun.
Ông Moon từng là Chánh thư ký của ông Roh, và hai nhà lãnh đạo theo phái tự do này có mối quan hệ gần gũi trước khi ông Roh tự vẫn vào năm 2009 sau khi bị thẩm vấn vì bị tình nghi tham nhũng trong thời gian ông Lee cầm quyền.
Ông Lee không tới tòa án để nghe bản án dành cho ông, nhưng phiên xử án đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Trước đó, cơ quan công tố Hàn Quốc đề nghị tòa xử ông 20 năm tù.




Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.