00:24 19/03/2019

Cựu tỷ phú Ấn Độ cố “xoay” 80 triệu USD để tránh bị bỏ tù

Bình Minh

Từng sở hữu khối tài sản ròng trị giá ít nhất 55 tỷ USD, cựu tỷ phú Ấn Độ Anil Ambani đang chật vật xoay sở số tiền 80 triệu USD

Cựu tỷ phú Ấn Độ Anil Ambani - Ảnh: Bloomberg.
Cựu tỷ phú Ấn Độ Anil Ambani - Ảnh: Bloomberg.

Từng sở hữu khối tài sản ròng trị giá ít nhất 55 tỷ USD, cựu tỷ phú Ấn Độ Anil Ambani chỉ còn 1 ngày để huy động số tiền 80 triệu USD. Nếu không "xoay" đủ số tiền này để trả nợ cho một nhà cung cấp, ông Ambani sẽ phải ngồi tù.

Theo hãng tin Bloomberg, công ty viễn thông đang ngập trong nợ nần của ông Ambani đã hứa sẽ trả cho chi nhánh tại Ấn Độ của Ericsson AB số tiền khoảng 5,5 tỷ Rupee, tương đương 80 triệu USD, cho dịch vụ bảo trì mà tập đoàn Thụy Điển này đã cung cấp.

Cá nhân ông Ambani đã đứng ra hứa hẹn với Ericsson sẽ thanh toán đầy đủ khoản nợ trên, nhưng công ty của ông đã hết lần này đến lần khác thất hứa. Tháng trước, ông Ambani bắt đầu gặp rắc rối khi tòa án cấp cao nhất của Ấn Độ vào cuộc, yêu cầu ông phải trả đủ khoản nợ nếu không phải ngồi tù. Tuần trước, các công ty của ông Ambani đối mặt trở ngại lớn sau khi một tòa án cấp thấp hơn từ chối giải phóng số tiền hoàn thuế mà các chủ nợ đang nắm giữ.

Nếu khoản nợ 80 triệu không được ông Ambani trả cho Ericsson trước khi kết thúc ngày thứ Ba, thì ông Ambani, 59 tuổi, có thể phải ngồi tù 3 tháng.

Khối tài sản ròng cá nhân của ông Ambani đã sụt giảm còn khoảng 300 triệu USD, từ mức ít nhất 55 tỷ USD vào năm 2008, theo dữ liệu của Bloomberg.

Sự "bốc hơi" nhanh chóng của khối tài sản này diễn ra khi loạt công ty trong các lĩnh vực từ viễn thông tới năng lượng và hạ tầng của ông Ambani đồng loạt rơi vào cảnh kinh doanh "bết bát". Các công ty này không thể tạo dòng tiền đều đặn do cạnh tranh giá cả diễn ra gay gắt, những nút thắt về pháp lý và mức nợ cao, buộc phải bán bớt tài sản.

Việc ông Ambani em "nghèo" đi trông thấy trái ngược với thành công "như diều gặp gió" của người anh trai Mukesh Ambani - tỷ phú giàu nhất châu Á hiện nay. Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, ông Ambani anh hiện là chủ nhân của khối tài sản ròng 52,9 tỷ USD.

Giá cổ phiếu của Reliance Communications, công ty viễn thông do ông Anil Ambani đứng đầu, có lúc đạt đỉnh gần 822 Rupee/cổ phiếu vào năm 2008, hai năm sau khi lên sàn. Hiện nay, giá cổ phiếu của công ty này chỉ còn 4,05 Rupee/cổ phiếu.

Việc ông Ambani đứng trước nguy cơ vào tù là lời cảnh báo hiếm hoi đối với giới doanh nhân giàu có của Ấn Độ, trong đó có những người từng vay nợ nhiều và đứng trước khả năng vỡ nợ. Các nhà hoạch định chính sách và tòa án của Ấn Độ trong những năm gần đây ngày càng mạnh tay hơn trong việc xử lý các vụ vỡ nợ nhằm hỗ trợ các ngân hàng trong nước vốn có tỷ lệ nợ xấu vào hàng cao nhất thế giới.

Khi ông Ambani cha còn sống, hai anh em nhà Ambani đều là những nhà điều hành trong tập đoàn do người cha sáng lập và đứng đầu. Sau khi người cha qua đời vào năm 2002, hai anh em họ tranh giành quyền kiểm soát tập đoàn.

Năm 2005, họ giải quyết tranh chấp theo sự phân xử của người mẹ, theo đó chia công ty thành hai phần. Anil Ambani nhận những mảng kinh doanh mới hơn như viễn thông, phát điện và dịch vụ tài chính. Mukesh Ambani nhận mảng kinh doanh dầu khí và hóa dầu, nhưng sau này ông đã nhảy vào mảng viễn thông bằng cách mở công ty Reliance Jio Infocomm.

Nhờ kinh doanh thành công, tài sản của ông Ambani anh tăng thêm 8,6 tỷ USD trong năm 2018.