16:01 02/03/2018

Đà Nẵng yêu cầu Thép Dana Ý và Dana Úc tạm dừng hoạt động

KIỀU LINH

Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Thép Dana - Ý và Công ty CP Thép Dana - Úc tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp như nấu, luyện gây ô nhiễm môi trường

Đà Nẵng bắt buộc Thép Dana Ý dừng hoạt động.
Đà Nẵng bắt buộc Thép Dana Ý dừng hoạt động.

Công ty CP Thép Dana - Ý (mã chứng khoán DNY - HNX) vừa có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về tình hình tạm ngưng sản xuất tại công ty này.

Theo đó, tối ngày 26/2, một số hộ dân tại khu vực xung quanh nhà máy tập trung trước cổng nhà máy yêu cầu dừng sản xuất, đồng thời yêu cầu công ty mời lãnh đạo thành phố đến đối thoại về việc bố trị tái định cư, di dời các hộ dân đến khu tái định cư mới, tránh ảnh hưởng do hoạt động nhà máy gây ra như cam kết của thành phố trước đây.

Ngày 28/2, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND thành phố Đã Nẵng đã tổ chức cuộc họp đối thoại với các bên liên quan gồm người dân thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang cùng Công ty CP Thép Dana - Ý và Công ty CP thép Dana - Úc.

Sau buổi họp, Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định giao văn phòng tiếp thu ý kiến tham gia các thành viên dự họp, hoàn thiện phương án xử lý liên quan đến việc di dời, giải tỏa tại khu vực hai nhà máy thép; trình Ban cán sự Đảng UBND thành phố xem xét, cho ý kiến báo cáo xin chủ trương của Thường trực Thành ủy.

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo thành phố, yêu cầu Công ty CP Thép Dana - Ý và Công ty CP Thép Dana - Úc tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp như nấu, luyện gây ô nhiễm môi trường. Thời gian tạm dừng từ ngày 28/2.

Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Hòa Vang giám sát việc tạm dừng hoạt động của hai nhà máy này; riêng các hoạt động bốc, dỡ, vận chuyển, xuất, nhập hàng hóa của nhà máy được phép diễn ra bình thường.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo chính quyền sở tại phải công khai kết luận trên cho người dân và doanh nghiệp biết. Đồng thời, huyện Hòa Vang vận động người dân hiểu, ủng hộ chủ trương của thành phố; tổ chức lực lượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả mọi hành vi lôi kéo, kích động người dân gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc xây dựng tại huyện Hòa Vang hơn 10 năm nay. Khoảng 6 năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân xã Hòa Liên sống gần nhà máy bị ảnh hưởng bởi khói bụi, tiếng ồn đã nhiều lần dựng lán trại bao vây trước cổng hai nhà máy để phản đối.

Chính quyền Đà Nẵng đã tổ chức một số cuộc đối thoại với dân và chiều 28/2 là lần đối thoại thứ 3 do ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch thành phố chủ trì. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn nhà máy thép phải dừng hoạt động đến khi họ di dời xong.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nhà máy thép Dana Ý có diện tích 170.000 m2, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, trên 1.000 lao động và sản lượng 400.000 tấn/năm. Còn Dana Úc có vốn đầu tư ban đầu 500 tỷ đồng, quy mô 50.000 m2, hằng năm cho ra đời 300.000 tấn sản phẩm thép xây dựng các loại và khoảng 300.000 tấn phôi.

Trước đó, hồi tháng 12/2017, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trong buổi làm việc với huyện Hòa Vang đã khẳng định vị trí đặt hai nhà máy thép là "phá nát hết cả khu vực vì tiếng ồn, khói bụi".

Ông Nghĩa nói chủ trương của thành phố không kêu gọi xây dựng nhà máy thép. "Bây giờ nếu di dời dân xong mà vẫn tồn tại nhà máy thép thì các ngành khác sẽ không thể vào khu công nghiệp này để sản xuất được. Đề nghị chính quyền cần giải quyết một lần cho xong, chứ không phá vỡ hết quy hoạch của thành phố", ông Nghĩa nói.