
Mỗi nước có điều kiện khác nhau, nhưng cần hợp tác, cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác chống khủng bố, hỗ trợ để đảm bảo môi trường hoà bình trên toàn khu vực.
Đó là nội dung được Phó chủ tịch Thường trực Nhân đại Trung Quốc (tức Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, cơ quan lập pháp của nước này, tương đương với quốc hội ở các nước khác), ông Chen Zhu tại phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF 26) về các vấn đề chính trị - an ninh đang diễn ra tại Hà Nội.
Trước đó, trong phát biểu đề dẫn, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh APPF 26 diễn ra vào thời điểm thế giới đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có ảnh hưởng đến hoà bình, ổn định ở nhiều khu vực trên thế giới.
Người dân ở mỗi nước đều kỳ vọng các nghị sỹ có đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm một môi trường hoà bình và ổn định, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng nói.
Tham gia thảo luận, Phó chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Chen Zhu nói lời cảm ơn Quốc hội Việt Nam vì sự đón tiếp hết sức chu đáo.
Ông nhìn nhận, thế giới đang có sự thay đổi nhanh chóng, nền kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa vững chắc. So sánh với các khu vực khác thì khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sự tăng trưởng bền vững, đó là thành quả cần phát huy.
Bàn vào chủ đề sự đóng góp cho hoà bình, thịnh vượng của APPF, vị đại biểu Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng về một môi trường hoà bình, bởi mọi người đang sống trong cộng đồng chung.
"Mỗi nước có hoàn cảnh khác nhau nhưng cần hợp tác, cần tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm, cần tiếp tục nâng cao, duy trì nguyên tắc chung của Liên hiệp quốc và trật tự của thế giới", ông Chen Zhu nói.
Cho rằng còn có rất nhiều vấn đề đang tồn tại, không thể giải quyết một sớm một chiều, vị đại biểu Trung Quốc cho rằng APPF cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, để đảm bảo môi trường an ninh trên toàn khu vực hiện nay, vốn đang đối mặt những thách thức an ninh vô cùng rộng lớn.
"Nhân đại Trung Quốc sẵn sàng hợp tác dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực", ông Chen Zhu khẳng định.
Chia sẻ nhiều nhận định tại phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Đỗ Bá Tỵ cho rằng các nghị viện cần đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng môi trường hoà bình, an ninh khu vực dựa trên luật pháp.
Là cơ quan lập pháp, các nghị viện một mặt cần nội luật hoá các cam kết quốc tế, tăng cường giám sát việc thực hiện nghĩa vụ và cam kết đối với các công ước và luật pháp quốc tế.
Mặt khác xem xét, ban hành, sửa đổi, bổ sung những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác giữa các quốc gia trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nguyên tắc của Hiến chương Liên hiệp quốc về tôn trọng chủ quyền, thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hoà bình.
"Mặc dù hiện nay còn có nghi ngại về tương lai của toàn cầu hoá cũng như về các cơ chế đa phương, nhưng chúng tôi tin rằng liên kết, kết nối, hợp tác đa phương và hội nhập là tất yếu, không thể đảo ngược, vì lợi ích cho tất cả các quốc gia", Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.
Theo ông, trong bối cảnh đó, APPF cần tiên phong trong việc củng cố hệ thống đa phương mở tự do, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ.
"Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển hợp tác với tất cả các nước đối tác trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới", Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam khẳng định.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.
Cách đây 81 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay quần chúng công – nông.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.