
Dianrong, một trong những công ty cho vay ngang hàng (P2P) lớn nhất Trung Quốc, chuẩn bị đóng cửa 60 trên tổng số 90 chi nhánh và sa thải khoảng 2.000 nhân viên, Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết.
Động thái của Dianrong, có trụ sở tại Thượng Hải, diễn ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc siết chặt quản lý đối với các hoạt động rủi ro và đòn bẩy quá mức trong hệ thống tài chính nước này khi hàng loạt công ty cho vay ngang hàng sụp đổ khiến nhiều nhà đầu tư mất sạch tiền.
Dianrong được đồng sáng lập bởi Soul Htite, người cũng đứng sau công ty cho vay trực tuyến Mỹ LendingClub Corp. Công ty này nhận được đầu tư của quỹ đầu tư Singapore GIC Pte Ltd và Standard Chartered Private Equity. Các nhà đầu tư khác của công ty này gồm CMIG Leasing - thuộc tập đoàn đầu tư tư nhân lớn nhất của Trung Quốc China Minsheng Investment Group (CMIG), Tiger Global Management, Orix Corp của Nhật và CLSA - thuộc công ty chứng khoán Trung Quốc CITIC Securities.
Các nền tảng P2P huy động vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ với cam kết lợi nhuận cao, rồi cho các công ty nhỏ và cá nhân vay lại. Vào giai đoạn cao điểm năm 2015, tại Trung Quốc có khoảng 3.500 công ty cho vay ngang hàng. Năm ngoái, lĩnh vực cho vay ngang hàng của Trung Quốc có tổng dư nợ 1,49 nghìn Nhân dân tệ (217,96 tỷ USD), lớn hơn nhiều so với ngành này của các nước khác cộng lại.
Vài năm trước, cơ chế giám sát còn lỏng lẻo đã khiến hoạt động cho vay ngang hàng phát triển bùng nổ tại Trung Quốc. Hiện nay, lĩnh vực này được đưa vào diện giám sát đặc biệt của chính phủ Trung Quốc nhằm siết chặt kiểm soát với các rủi ro tài chính.
Mới đây, Bloomberg dẫn một tuyên bố của Bộ công an Trung Quốc về chiến dịch có tên "Săn cáo" trải rộng 16 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Thái Lan và Campuchia. Từ tháng 6 đến nay, chiến dịch này đã bắt giữ 62 nghi phạm liên quan đến các vụ gian lận trong hoạt động cho vay ngang hàng.
Cảnh sát nước này cho biết vào thời kỳ phát triển mạnh, nhiều công ty cho vay ngang hàng ở Trung Quốc thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lãi suất cao dưới vỏ bọc "sáng kiến tài chính", trong khi một số khác bịa ra các dự án đầu tư và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư.
Theo ước tính của công ty Yingcan Group, số lượng công ty cho vay ngang hàng ở Trung Quốc đã giảm khoảng 70% trong năm nay, còn khoảng 300 công ty và dự báo sẽ chỉ còn 50 công ty có thể tiếp tục tồn tại.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.