
Cuộc đàm phán sáp nhập giữa hai ngân hàng lớn nhất của Đức là Deutsche Bank và Commerzbank đã kết thúc trong thất bại, hãng tin CNBC cho hay.
"Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng thương vụ này sẽ không tạo ra đủ lợi ích để bù đắp những rủi ro tăng thêm về công tác điều hành, chi phí tái cơ cấu, và những yêu cầu về vốn đối với một cuộc sáp nhập quy mô lớn như vậy", Tổng giám đốc (CEO) Deutsche Bank, ông Christian Sewing, nói trong một tuyên bố ra ngày 25/4.
Giá cổ phiếu Deutsche Bank tăng hơn 2% sau khi có tuyên bố trên, trong khi cổ phiếu Commerzbank giảm gần 3%.
Thông tin về một vụ sáp nhập giữa Deutsche Bank và Commerzbank rộ lên trong mấy tháng gần đây. Việc Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Olaf Scholz luôn thể hiện quan điểm ủng hộ có những ngân hàng mạnh trong nền kinh tế nước này càng củng cố khả năng hai nhà băng sớm "về chung một nhà".
Tuy nhiên, kế hoạch sáp nhập của Deutsche Bank và Commerzbank cũng vấp phải sự chỉ trích của nhiều người cho rằng thương vụ sẽ khiến một số lượng lớn nhân viên bị mất việc làm.
Một nguồn thạo tin tiết lộ với CNBC vào tháng trước rằng nội bộ Deutsche Bank có nhiều ý kiến phản đối sáp nhập.
"Cảm giác chung trong Deutsche Bank là vụ sáp nhập không phải là một ý tưởng tốt bởi Commerzbank không có được sự tin cậy lớn của khách hàng như Deutsche Bank, nên một thương vụ giữa hai bên có thể ảnh hưởng đến các giao dịch trong tương lai", nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính nói.
Một điểm chung của Deutsche Bank và Commerzbank là cả hai đã chật vật trong việc đưa lợi nhuận trở lại kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu hồi năm 2011. Trong mấy năm qua, Deutsche Bank đã liên tiếp xuất hiện trong các tít báo vì lý do không mong muốn - từ các vụ kiện tụng của Bộ Tư pháp Mỹ, thay đổi bộ máy lãnh đạo, lợi nhuận kém, liên tục tái cơ cấu, và giá cổ phiếu giảm sâu.
Gần đây hơn, có thông tin nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang điều tra vai trò của Deutsche Bank trong một bê bối rửa tiền tại ngân hàng Danske Bank. Tuần trước, tờ báo Anh Guardian nói Deutsche Bank có thể bị kiện vì bị nghi dính líu đến một vụ án rửa tiền 10 tỷ USD cho khách hàng Nga.
Giá cổ phiếu của cả Deutsche Bank và Commerzbank đều đã giảm hơn 35% trong vòng 1 năm trở lại đây và giảm hơn 80% trong 10 năm qua.
CEO Sewing, người nhậm chức vào tháng 4/2018, đã có nhiều nỗ lực để xoay chuyển tình trạng làm ăn thua lỗ của Deutsche Bank nhưng chưa mang lại kết quả như mong muốn. Nhiều nguồn tin nói chính do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các ngân hàng khác là lý do thúc đẩy ông Sewing đẩy mạnh cuộc đàm phán sáp nhập với Commerzbank.
Tuyên bố ngày thứ Năm của Deutsche Bank về dừng đàm phán sáp nhập với Commerzbank diễn ra sau khi có tin rằng hai ngân hàng ING và UniCredit có thể đang quan tâm tới việc mua lại Commerzbank. Ngoài ra, cũng có tin nói ngân hàng Thụy Sỹ UBS đang tính mua lại mảng quản lý tài sản của Deutsche Bank.
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) tăng lên mức cao kỷ lục làm gia tăng lo ngại về tình trạng mất cân đối thương mại, trong bối cảnh Brussels đang cân nhắc các biện pháp bảo hộ mới nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong khối...
“Nếu chính sách đúng đắn, và đó là điều chúng tôi sẽ làm được, lạm phát tăng của 5 năm qua sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ”, ông Warsh nói...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại và số liệu lạm phát yếu hơn dự báo...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...