Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/9 cho biết các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của nước này và Mỹ đã có một cuộc điện đàm vào buổi sáng cùng ngày và nhất trí gặp trực tiếp vào đầu tháng 10 để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.
Theo tin từ CNBC, Phó thủ tướng Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Trung Quốc đã điện đàm với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.
Người phát ngôn của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã xác nhận với CNBC về cuộc điện đàm trên, nhưng không xác nhận về cuộc gặp vào tháng 10 như phía Trung Quốc tuyên bố.
Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng hai bên đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán tiếp theo ở Washington vào đầu tháng tới, và công tác tham vấn sẽ được tiến hành trong tháng 9 này để chuẩn bị cho cuộc gặp. "Hai bên nhất trí cùng nhau làm việc và có hành động thực tế để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán", tuyên bố viết.
Người phát ngôn của USTR chỉ nói hai nước đã "nhất trí tổ chức cuộc gặp cấp bộ trưởng ở Washington trong vài tuần tới đây" và cuộc gặp cấp thứ trưởng sẽ diễn ra trong tháng 9 "để tạo cơ sở cho tiến bộ có ý nghĩa" trong đàm phán.
Trước đó, Mỹ và Trung Quôc từng tuyên bố sẽ tổ chức vòng đàm phán cấp cao tiếp theo trong tháng 9 tại Washington. Tuy nhiên, xung đột giữa hai bên leo thang mạnh từ đầu tháng tới nay. Gần đây nhất, hai bên đã áp thuế mới lên hàng hóa của nhau từ ngày 1/9.
Chỉ số S&P 500 tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi có tin đàm phán Mỹ-Trung sẽ nối lại vào tháng 10. Có lúc, chỉ số này tăng 0,7%. Tỷ giá đồng Nhân dân tệ tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục cũng đi lên, trong khi những tài sản an toàn như Yên Nhật và vàng giảm giá.
Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung gần đây nhất diễn ra ở Thượng Hải vào tháng 7. Sau khi ông Lighthizer và ông Mnuchin trở về từ vòng đàm phán này mà không mang theo kết quả nào, Tổng thống Donald Trump đã đẩy theo thang cuộc chiến thuế quan với Bắc Kinh.
Về phần mình, Trung Quốc không nhượng bộ, cũng đáp trả Mỹ bằng cách áp thuế, đồng thời gia tăng các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngày 4/9, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc phát tín hiệu có thể cắt giảm dự trữ bắt buộc trong các ngân hàng.
"Không còn ai cảm thấy hồi hộp nữa", chuyên gia kinh tế Chua Hak Bin thuộc Maybay Kim Eng Research nhận xét. "Nhà đầu tư đang dần hiểu ra rằng thỏa thuận thương mại là chuyện ngày càng xa vời, và hai bên đều đang cứng rắn và chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài".
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.