08:27 09/03/2019

Dầu sụt giá vì nỗi lo tăng trưởng kinh tế

Diệp Vũ

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố một báo cáo việc làm gây thất vọng

Một giếng dầu ở vùng Permian Basin thuộc bang Texas của Mỹ hồi năm 2015 - Ảnh: Reuters/CNBC.
Một giếng dầu ở vùng Permian Basin thuộc bang Texas của Mỹ hồi năm 2015 - Ảnh: Reuters/CNBC.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố một báo cáo việc làm gây thất vọng.

Ngoài ra, theo hãng tin CNBC, giá dầu cũng chịu áp lực giảm từ dữ liệu xấu về xuất nhập khẩu của Trung Quốc và việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực.

Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,59 USD/thùng, tương đương giảm hơn 1%, còn 56,07 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,56 USD/thùng, tương đương giảm hơn 0,8%, còn 65,74 USD/thùng.

Mức giá đóng cửa của dầu WTI và dầu Brent đều cao hơn nhiều so với mức đáy thiết lập trong phiên. Ở thời điểm chạm đáy của phiên, giá dầu WTI đã tụt về 54,5 USD/thùng, còn giá dầu Brent giảm về 64 USD/thùng.

Theo Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tạo được 20.000 việc làm mới trong tháng 2, so với mức dự báo tăng 180.000 công việc mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Còn theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu tháng 2 của nước này giảm gần 21%, trong khi nhập khẩu giảm khoảng 5%. Những con số này làm gia tăng mối lo về sự giảm tốc sâu hơn của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.

Hôm thứ Năm, ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone 2019 về 1,1% từ mức dự báo tăng 1,7% đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Chủ tịch ECB Mario Draghi nói nền kinh tế châu Âu đang ở trong "một thời kỳ suy yếu và bấp bênh kéo dài".

Bên cạnh các số liệu kinh tế xấu, giá dầu tuần này còn chịu áp lực giảm từ sản lượng khai thác dầu cao kỷ lục và lượng dầu tồn kho tăng lên của Mỹ.

Tuy nhiên, giá dầu cũng tiếp tục được hỗ trợ bởi nỗ lực cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và Nga. Hiện nhóm này đang thực hiện chương trình giảm sản lượng khai thác dầu 1,2 triệu thùng/ngày.

Tính chung cả tuần, giá dầu WTI tăng khoảng 0,5%, còn giá dầu Brent tăng gần 1%. Từ đầu năm, giá dầu đã tăng khoảng 20%.

Ngoài ra, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Venezuela, hai nước thành viên OPEC, cũng là một nhân tố hỗ trợ giá dầu thời gian qua.