09:33 25/10/2010

Đề xuất di dời gần 40 trường học, bệnh viện ra ngoại thành Hà Nội

Bảo Anh

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa trình UBND thành phố phương án di dời các cơ sở y tế và giáo dục ra ngoại thành

Bệnh viện Bạch Mai - một trong những bệnh viện được đề xuất di dời đợt này.
Bệnh viện Bạch Mai - một trong những bệnh viện được đề xuất di dời đợt này.
Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa trình UBND thành phố phương án di dời các cơ sở y tế và giáo dục ra ngoại thành.

Theo đó, sẽ có 25 bệnh viện thuộc diện phải di dời ra khu vực ngoại thành nhằm giảm tải áp lực về hạ tầng xã hội, giao thông cũng như tạo điều kiện cho các bệnh viện được mở rộng diện tích, đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Trong số các bệnh viện được đề xuất di dời đợt này chủ yếu là các bệnh viện truyền nhiễm nằm trong khu vực mật độ dân cư quá dày đặc, bệnh viên có lượng chất thải y tế lớn không có khả năng xử lý, bệnh viện đa khoa có khoa lây không đủ điều kiện cách ly theo quy định.
 
Đối với bệnh viện nằm trong khu hạn chế phát triển, gây quá tải về hạ tầng hoặc quy mô quá nhỏ, không có điều kiện mở rộng và cải tạo để đáp ứng chỉ tiêu và quy mô giường bệnh… sẽ được bố trí xây dựng cơ sở 2 ở ngoại thành.

Đặc biệt, trong số bệnh viện được đề xuất di dời có một số bệnh viện lớn như: Bạch Mai, Hữu Nghị, Phụ sản Trung ương, Việt Đức...

Chỉ có khoảng 5 bệnh viện được giữ lại trong nội thành để cải tạo, nâng cấp.

Riêng các trung tâm y tế tại các quận, huyện được xây dựng thành 5 tổ hợp đa chức năng chất lượng cao tại các huyện Gia Lâm, Long Biên (khoảng 50 ha), thị trấn Hòa Lạc (200 ha), Sóc Sơn (100 ha), Phú Xuyên (khoảng 200 ha) và thị xã Sơn Tây (50 ha).

Cũng theo phương án trên, sẽ có 12 trường đại học, cao đẳng được chuyển ra ngoại thành và được bố trí ở các khu đô thị vệ tinh như Gia Lâm (đào tạo khối nông nghiệp, kỹ thuật và công nghệ), Sóc Sơn (đào tạo là kỹ thuật, công nghệ thông tin), Sơn Tây (đào tạo ngành văn hóa xã hội, sư phạm, du lịch, kết hợp với hệ thống trường quân đội hiện có), Hòa Lạc (chủ yếu cho Đại học Quốc gia Hà Nội, đào tạo ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật, y dược và các nghiên cứu chuyên sâu).

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất và đưa ra phương án di dời chi tiết để trình Thủ tướng phê duyệt trước 15/11 tới.