14:11 08/08/2008

Hà Nội sắp có khu đô thị đại học đầu tiên

Anh Quân

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu đô thị đại học Đông Ngạc

Một phần xã Đông Ngạc nhìn từ trên cao - Ảnh: Google Maps.
Một phần xã Đông Ngạc nhìn từ trên cao - Ảnh: Google Maps.
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu đô thị đại học Đông Ngạc.

Với diện tích 43,85 ha, khu đô thị này nằm trên địa bàn 3 xã Đông Ngạc, Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm), phía tây đường Phạm Văn Đồng, được xây dựng với mục đích di chuyển một số trường đại học hiện nay vào khu quy hoạch dành riêng.

Phần đất dành cho trường học có diện tích 26,4 ha, được phân thành 11 lô, các tòa nhà được thiết kế có độ cao trung bình 7 tầng.

Khu đô thị có hệ số sử dụng đất thấp, dành quỹ đất lớn hơn cho công viên, cây xanh, ngoài khu vực ký túc xá cho sinh viên còn có khu vực dịch vụ công cộng, vui chơi giải trí, thể dục thể thao…

Quy hoạch cũng xác định nhiều tuyến đường bao quanh như đường nối Phạm Văn Đồng với khu công nghiệp Thăng Long rộng 33 m nằm ở phía Bắc, đường nối Đại học Mỏ - Địa chất đến Phạm Văn Đồng rộng 30m ở phía Nam, hai trục đường mới rộng 30 m ở phía Tây và 25 m ở phía Đông.

Dự án được triển khai sẽ sớm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao, trong một quần thể kiếm trúc hiện đại và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trước đó cuối tháng 3 năm nay, Khu đô thị đại học Tây Nam quy mô trên 350 ha tại hai xã Tây Mỗ và Đại Mỗ đã tạm dừng triển khai, do UBND thành phố Hà Nội có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin được điều chỉnh quy hoạch làm trung tâm giao dịch thương mại, văn hóa thể thao và hành chính của Thủ đô.
 
Như vậy, trong thời gian tới, Đông Ngạc sẽ là khu đô thị đại học duy nhất tại Hà Nội.