
Mới đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp thuế thêm 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nếu cuộc đàm phán sắp diễn ra giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đạt thỏa thuận. Trong đó, ông Trump nói điện thoại iPhone, máy tính bảng, laptop do hãng công nghệ Apple nhập khẩu từ Trung Quốc cũng có thể bị áp thuế.
Theo CNN, động thái này sẽ gây ảnh hưởng tới khách hàng và các công ty Mỹ. Theo đó, Apple cũng sẽ phải quyết định việc tăng giá bán sản phẩm.
"Ảnh hưởng trực tiếp xảy ra ở Mỹ", Bryan Ma, nhà phân tích tại hãng nghiên cứu IDC, nhận định. "Khi bị áp thuế nhập khẩu, thuế suất 25% trên 1.000 USD không phải chuyện nhỏ. Kể cả khi Apple chịu một phần thuế này, phần lớn sẽ được chuyển sang cho khách hàng".
Theo tờ Wall Street Journal, ông Trump cho biết thuế suất có thể là 10% hoặc 25%.
Ông Trump muốn Apple phát triển và sản xuất iPhone tại Mỹ. Tuy nhiên, di dời chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp từ châu Á là việc vô cùng khó và gần như bất khả thi. Kể cả có thể làm được điều đó, chi phí lao động và cơ sở sản xuất đắt đỏ hơn của Mỹ sẽ đẩy giá iPhone lên cao đáng kể, theo Tim Bajarin, chủ tịch của Creative Solutions nhận định.
"Nếu Apple sản xuất iPhone tại Mỹ, mức giá cuối cùng tới tay người tiêu dùng sẽ tăng thêm 20 - 35%", Bajarin nói. Ví dụ, giá iPhone X sẽ đắt hơn 350 USD so với hiện tại. Như vậy, việc đưa iPhone về sản xuất tại Mỹ thậm chí còn khiến giá của smartphone này đắt hơn so với nhập khẩu từ Trung Quốc về Mỹ và chịu mức thuế mà ông Trump đang đe dọa áp dụng.
Apple mua linh phụ kiện từ các công ty trên khắp thế giới rồi chuyển về Trung Quốc - nơi phần lớn iPhone được lắp ráp bởi nhà sản xuất theo hợp đồng Đài Loan Foxconn. Cụ thể, chíp nhớ iPhone được mua từ Toshiba (Nhật), cảm biến từ Bosch (Đức), màn hình từ Samsung (Hàn Quốc).
Nhiều linh kiện quan trọng cũng được Apple mua từ các công ty Mỹ như kính màn hình iPhone từ công ty Corning - có trụ sở tại Kentucky, bộ phận quét laser dùng cho Face ID và biểu tượng cảm xúc được cung cấp bởi Finisar - có nhà máy đặt tại Texas, còn chíp hiển thị màn hình chạm từ Analog Devices - đặt trụ sở tại Massachusetts.
Một đợt thuế mới không chỉ ảnh hưởng tới Apple mà còn tác động lên nhiều hãng công nghệ Mỹ khác - vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng phức tạp và các nhà sản xuất Trung Quốc, theo Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin - đại diện cho hơn 60 hãng công nghệ lớn tại Mỹ như Facebook, Amazon.
"Việc này sẽ đe dọa lớn hơn nữa tới chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá cả của các thiết bị điện tử mà người dùng phụ thuộc vào hàng ngày tăng cao, và thậm chí Mỹ mất đi nhiều việc làm", Jose Castaneda, người phát ngôn của Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin, nhận định.
CEO Tim Cook của Apple cho biết hãng này vẫn duy trì việc nguyên cứu, thiết kế iPhone và các thiết bị khác tại Mỹ. Nhưng Mỹ không đủ lao động cơ khí có tay nghề để sản xuất những sản phẩm này.
"Những sản phẩm của chúng tôi đòi hỏi công nghệ cơ khí thực sự tiên tiến", Cook nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái. "Tại Mỹ, bạn có thể thể tìm được nhiều kỹ sư cơ khí nhưng tôi không chắc có thể lấp đầy họ vào một căn phòng hay không. Nhưng ở Trung Quốc bạn có thể lấp đầy nhiều sân vận động bóng đá".
Bên cạnh đó, Apple không nhất thiết phải mang iPhone về sản xuất ở Mỹ vì thuế suất mới của ông Trump. Nhiều đối thủ của công ty này đã điều chỉnh hoạt động sản xuất, duy trì công đoạn sản xuất cơ bản của điện thoại, máy tính hay TV tại Trung Quốc, nhưng thực hiện công đoạn lắp ráp cuối cùng ở những nơi như Đài Loan, Việt Nam, hay Malaysia, Bajarin cho biết. "Việc này sẽ giúp 'lách' được thuế áp lên hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc vào Mỹ".
Theo Bajarin, nỗ lực mang công việc trở về Mỹ của ông Trump là vô ích. "Mỹ đã mất vị thế trong lĩnh vực sản xuất từ nhiều thập kỷ trước, đặc biệt là đối với các mặt hàng như điện tử tiêu dùng và sẽ không bao giờ lấy lại được vị thế đó".




Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào, với lý do hàng xuất khẩu có giá rẻ và có sự trợ cấp từ chính phủ...
Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã phơi bày mức độ phụ thuộc lớn của Nhật Bản vào dầu mỏ Trung Đông, đồng thời thúc đẩy Tokyo xây dựng năng lực tự chủ lớn hơn để bảo đảm an ninh năng lượng…
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (11/9), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó, nhờ giá dầu thô hạ nhiệt...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.