19:29 08/12/2015

Công ty nắm “Món Huế” tính niêm yết sàn Hồng Kông

Hoài Anh

Với các nhà đầu tư nước ngoài, Huy Vietnam không phải một cái tên xa lạ

Huy Vietnam đang cố gắng huy động tài chính từ thị trường nước ngoài để có vốn đầu tư phát triển chuỗi nhà hàng của họ, tiêu biểu là Món Huế - hiện phát triển mạnh tại Hà Nội và Tp.HCM. Công ty này muốn mở rộng hoạt động của Món Huế ra nhiều tỉnh thành khác.
Huy Vietnam đang cố gắng huy động tài chính từ thị trường nước ngoài để có vốn đầu tư phát triển chuỗi nhà hàng của họ, tiêu biểu là Món Huế - hiện phát triển mạnh tại Hà Nội và Tp.HCM. Công ty này muốn mở rộng hoạt động của Món Huế ra nhiều tỉnh thành khác.
Huy Vietnam - công ty đang quản lý một chuỗi nhà hàng tại Việt Nam - dự kiến sẽ nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hồng Kông, theo thông tin từ Finance Asia. 

Cổ phiếu của Huy Vietnam dự kiến sẽ bắt đầu được giao dịch từ đầu năm 2016. Cho đến nay, công ty chưa quyết định sẽ chào bán bao nhiêu cổ phiếu. Tuy nhiên theo nguồn tin của Finance Asia, dự kiến Huy Vietnam sẽ cố gắng huy động khoảng 100 triệu USD qua nhiều đợt. 

Công ty chứng khoán Citic CLSA và ngân hàng CIMB sẽ cùng hỗ trợ bảo lãnh phát hành cho Huy Vietnam.

Cho đến nay, dù đã có nhiều công ty lên kế hoạch và cố gắng thực thi, nhưng chưa một công ty Việt Nam nào niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán nước ngoài.

Vinamilk, một trong những tập đoàn có chất lượng quản trị tốt nhất Việt Nam, cũng từng tính niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Singapore. Hiện 45% cổ phiếu của Vinamilk vẫn thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo Finance Asia, hiện nay nhiều công ty Việt Nam đã không còn “thích” niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore nữa, bởi quy mô thị trường nhỏ và các quy định quản lý khắt khe hơn so với sàn Hồng Kông.

“Thị trường chứng khoán Hồng Kông có quy mô lớn hơn nhiều so với thị trường Singapore và các nhà đầu tư tại đây quan tâm nhiều hơn đến cổ phiếu của các công ty Việt Nam”, đó là nhận xét của ông Dominic Scriven, giám đốc điều hành quỹ Dragon Capital.

Còn theo các chuyên gia tài chính quốc tế, việc phát hành cổ phiếu của Huy Vietnam sẽ không chỉ hướng đến nhà đầu tư Hồng Kông, mà cả nhà đầu tư quốc tế. 

Finance Asia cũng trích đăng một số nhận xét tích cực của nhà đầu tư nước ngoài với thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Việt Nam được đánh giá là khá hấp dẫn. Nhà đầu tư nước ngoài khá ấn tượng với các con số kinh tế vĩ mô của Việt Nam bao gồm tăng trưởng GDP trên 6%, lực lượng lao động đông đảo trong một đất nước có 90 triệu dân, tầng lớp trung lưu ngày một giàu có, sản xuất phát triển nhờ đầu tư tăng mạnh và hệ thống tài chính ổn định. 

Thế nhưng một số nhà đầu tư chưa hài lòng với quy mô quá nhỏ, giá trị vốn hóa chỉ 57 tỷ USD của cả hai sàn chứng khoán Hà Nội và Tp.HCM, hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu của một số công ty tốt lại có tính thanh khoản không cao.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang đẩy mạnh đầu tư vào công ty nhóm ngành tiêu dùng, bán lẻ và bất động sản tại Việt Nam. Không ít các công ty môi giới đã mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài để họ tham gia vào các thương vụ IPO trong nửa đầu năm 2016.

Huy Vietnam đang cố gắng huy động tài chính từ thị trường nước ngoài để có vốn đầu tư phát triển chuỗi nhà hàng của họ, tiêu biểu là Món Huế - hiện phát triển mạnh tại Hà Nội và Tp.HCM. Công ty này muốn mở rộng hoạt động của Món Huế ra nhiều tỉnh thành khác.

Ông Nguyễn Huy Nhật, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Huy Vietnam, đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Ông từng có nhiều nhà hàng tại Mỹ và Trung Quốc. 

Hiện nay, Huy Vietnam không đăng ký kinh doanh ở Việt Nam mà tại đảo Cayman, nơi được sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông chấp thuận cho phép đủ điều kiện niêm yết. Hồng Kông chưa thừa nhận Việt Nam là thị trường đạt chuẩn đăng ký hoạt động với các công ty muốn niêm yết cổ phiếu. 

Với các nhà đầu tư nước ngoài, Huy Vietnam không phải một cái tên xa lạ. Công ty đã huy động được 65 triệu USD sau 3 vòng gọi vốn, lần gần nhất là vào tháng 4/2015 với số tiền chủ yếu đến từ quỹ Templeton Asset Management. Một số quỹ khác đang nắm cổ phiếu của Huy Vietnam là Fortress Capital, AIF Capital, New Asia Partners và Welkin Capital.