19:31 21/10/2015

Hơn 1.000 gôn thủ hội tụ tại FLC Golf Championship 2015

Thu Ngân

Do số lượng đăng ký tham dự tăng đột biến, FLC Golf Championship 2015 sẽ có thêm một ngày thi đấu

FLC Golf Championship 2015 là giải golf có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
FLC Golf Championship 2015 là giải golf có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Do số lượng gôn thủ đăng ký tham dự tăng đột biến, lên đến hơn 1.000 người, vượt xa so với con số 600 dự kiến ban đầu, ban tổ chức giải FLC Golf Championship 2015 đã quyết định tăng thêm một ngày thi đấu.

Thông tin về số lượng gôn thủ đăng ký tham dự được ông Lưu Đức Quang, Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, trưởng ban tổ chức FLC Golf Championship 2015 công bố tại buổi họp báo giới thiệu về giải sáng 21/10.

Buổi họp báo được kết nối trực tuyến với đầu cầu Sầm Sơn, Thanh Hóa để toàn bộ thành viên ban tổ chức có thể cập nhật thông tin.

Nơi tụ hội

Với việc tăng thêm một ngày thi đấu, FLC Golf Championship 2015 sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ 14- 16/11 tới. Giải sẽ được tổ chức tại sân golf FLC Samson Golf Links thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Với quy mô vượt cả về số lượng người tham dự lẫn cơ cấu giải thưởng so với các giải golf thường niên do FLC tổ chức, giải năm nay sẽ có sự góp mặt hầu hết các gôn thủ hàng đầu Việt Nam, trong đó có Trần Lê Duy Nhất - gôn thủ thuộc top 700 thế giới.

Nhận xét về FLC Golf Championship 2015, ông Nguyễn Văn Hảo - Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam - đơn vị bảo trợ danh dự giải, nói giải là sự tiếp nối truyền thống tổ chức giải golf thường niên của FLC, điều mà ở Việt Nam hiện chưa có đơn vị nào làm được.

Ngoài số lượng gôn thủ đăng ký tham dự tăng mạnh, ban tổ chức FLC Golf Championship 2015 cho biết, số lượng đơn vị đăng ký tài trợ cho giải cũng tăng vượt dự kiến, dẫn đến quy mô tổng giải thưởng có thể lên đến 100 tỷ đồng, so với 60 tỷ đồng ban đầu.

Đại diện các nhà tài trợ, ông Phan Trung Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T cho biết, F.I.T đã đồng hành cùng các giải golf do FLC tổ chức nhiều năm qua, và nhận thấy đây là cơ hội rất tốt để hưởng ứng phong trào golf Việt Nam, cũng như giao lưu, quảng bá thương hiệu.

Tại buổi họp báo, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC nói, với FLC Golf Championship 2015, FLC không chỉ mong muốn tạo một sân chơi chuyên nghiệp, hấp dẫn cho các gôn thủ mà còn qua đó để quảng bá cho vị thế mới của Thanh Hóa đối với trong nước và quốc tế, nhằm thu hút du khách và nhà đầu tư đến với mảnh đất này.

Giải thưởng lớn

Tại FLC Golf Championship 2015, các gôn thủ sẽ được thi đấu trên sân golf 18 hố dạng links tiêu chuẩn quốc tế đuợc thiết kế bởi Nicklaus Design.

Các gôn thủ sẽ có tới 4 cơ hội giành giải “Hole in one” ở 4 hố par 3, thay vì 1 hố như thông thường.

Phần thưởng cho người chiến thắng tại mỗi hố ít nhất là 1 chiếc xe hơi hạng sang trị giá 3 tỷ đồng và 1 căn biệt thự hướng biển trị giá 5 tỷ đồng tại FLC Residences Sầm Sơn, nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn.

Ở 14 hố còn lại, van tổ chức cũng đặt giải thưởng đặc biệt là những chiếc xe hơi trị giá nhiều tỉ đồng và một đêm nghỉ tại Fusion Resort trị giá 1.000 USD, dành cho những người đầu tiên ghi được điểm "Eagle".

Riêng phần thưởng cho người chiến thắng chung cuộc, ghi được tổng số gậy ít nhất, sẽ là một gói giải thưởng cũng có trị giá cao nhất từ trước tới nay, khoảng 500 triệu đồng, trong đó bao gồm 1 thẻ hội viên sân FLC Samson Golf Links có thời hạn 35 năm, trị giá 15.000 USD.

Tham dự giải đấu năm nay, các golf thủ cũng có cơ hội được trải nghiệm những dịch vụ tại FLC Sầm Sơn.

Đây hiện là quần thể có quy mô và tiện nghi bậc nhất cả nước, với gần 600 phòng khách sạn 5 sao mang thương hiệu À La Carte, gần 100 phòng biệt thự kề biển Fusion 5 sao +, trung tâm hội nghị quốc tế với sức chứa lên tới 1.300 người cùng khu phức hợp vui chơi giải trí đa dạng.

Năm nay, giải FLC Golf Championship 2015 cũng sẽ quyên góp để ủng hộ xây dựng nhà văn hóa và ủng hộ quỹ vì người nghèo xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2014, giải đã quyên góp được 150 triệu đồng và trao tặng cho quỹ “Trò nghèo vùng cao”.