
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
Hoài Thu
18/10/2017, 11:32
Cuộc tranh cử tổng thống tốn kém là một trong những nguyên nhân khiến tài sản của ông Trump giảm mạnh
Theo danh sách tỷ phú Forbes 400 mới được công bố, tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm 600 triệu USD, xuống còn 3,1 tỷ USD. Theo đó, ông Trump xếp thứ 248 trong danh sách này, giảm từ vị trí 156 của năm ngoái.
Forbes cho biết tài sản của ông Trump giảm hơn nửa tỷ USD do thị trường bất động sản New York – nơi có nhiều tài sản của tổng thống, có chiều hướng đi xuống. Ngoài ra, chiến dịch tranh cử tổng thống cùng vụ kiện tốn kém liên quan tới đại học Trump cũng là nguyên nhân khiến tài sản của ông Trump giảm mạnh.
Ông Trump cũng không vận động chiến dịch với tạp chí Forbes để gia tăng xếp hạng của mình như những năm trước, Luisa Kroll, biên tập viên của Forbes, cho biết.
Tổng thống Mỹ xếp cùng vị trí với nhà sáng lập Snapchat, Evan Spiegel – người trẻ nhất trong danh sách này. Ở tuổi 27, Spiegel là tỷ phú trẻ nhất trong danh sách này trong nhiều năm qua, Kroll cho biết. Đầu năm 2017, Snapchat đã niêm yết cổ phiếu lần đầu trên sàn giao dịch chứng khoán New York.
Xếp hạng trong danh sách Forbes 400 được xác định dựa trên tài sản tính theo giá cổ phiếu đóng cửa phiên ngày 22/9/2017.
Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates tiếp tục giữ vị trí số 1 trong danh sách suốt 24 năm liên tiếp với tài sản hiện trị giá 89 tỷ USD. Xếp sau Bill Gates là giám đốc điều hành Jeff Bezos với tài sản trị giá 81,5 tỷ USD.
Với tài sản 78 tỷ USD, tỷ phú Warren Buffett của công ty đầu tư Berkshire Hathaway xếp vị trí thứ 3. Tính đến năm 2016, ông đã xếp thứ 2 trong danh sách này trong suốt 15 năm, trước khi để tuột vị trí vào tay ông chủ Amazon.
Theo Forbes, năm 2017, giá trị tài sản tối thiểu cần có để được xét vào danh sách này là 2 tỷ USD, tăng từ mức 1,7 tỷ USD của năm 2015 và 2016.
Tổng giá trị tài sản của 400 tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay đạt mức kỷ lục 2,7 nghìn tỷ USD, tăng từ 2,4 nghìn tỷ USD của năm 2016.
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
Có lẽ không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì cuốn “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của Adam Smith là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay.
“Bà dám ký tên thật lên tác phẩm của mình cách đây hơn 500 năm - khẳng định quyền năng sáng tạo và danh dự nghề nghiệp của phụ nữ Việt Nam.” - Nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành
Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 23,8 triệu người sở hữu tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên, tương đương cứ 10 người trưởng thành ở nước này lại có 1 người là triệu phú...
Không chỉ là lực lượng đóng góp hơn 60% nguồn thu ngân sách tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay vì sự phát triển của quê hương. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, 21 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu đã được tỉnh Nghệ An khen thưởng, tôn vinh những đóng góp đáng trân trọng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: