
Nỗ lực phục hồi tăng trưởng kinh tế của Chính phủ Thái Lan bằng gói kích cầu hơn 10 tỷ USD đang có nguy cơ thất bại vì đồng Baht tăng giá quá mạnh.
Theo hãng tin Bloomberg, đồng Baht Thái Lan đã tăng giá hơn 6% so với đồng USD trong năm nay, trở thành đồng tiền tăng giá mạnh nhất ở khu vực châu Á. Dữ liệu do Bloomberg tập hợp cũng cho thấy đồng Baht là đồng tiền tăng giá mạnh nhất thế giới trong 5 năm qua so với đồng USD, với mức tăng 5,2%.
Việc đồng Baht tăng giá mạnh gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch và xuất khẩu của Thái Lan, góp phần khiến nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm nhất từ năm 2014 giữa lúc vốn dĩ đã chịu tác động tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung.
Theo một báo cáo của ngân hàng ANZ, đồng Baht đang được nhiều nhà đầu tư xem là một "vịnh tránh bão" trong môi trường bất ổn toàn cầu, trong khi giới chức Thái Lan có thể không muốn can thiệp quá nhiều vào thị trường ngoại hối để "hạ nhiệt" tỷ giá vì Mỹ đang theo dõi chặt chẽ chính sách tỷ giá của các quốc gia, nhất là các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ.
"Du lịch là một trong những chìa khóa cho sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế Thái Lan, vì đây là một ngành có khả năng phục hồi nhanh chóng", chiến lược gia Komsorn Prakobphol của Tisco Financial ở Bangkok phát biểu. "Nhưng ngành du lịch đang đối mặt với thách thức lớn vì đồng Baht tăng giá nhanh hơn so với các đồng tiền khác trong khu vực".
Phát biểu hôm thứ Ba, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Veerathai Santiprabhob nói sự tăng giá của đồng nội tệ là một nỗi lo lớn đối với các nhà xuất khẩu nước này. Ông Santiprabhob cũng cho biết Ngân hàng Trung ương Thái lan có thể cắt giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế 2019 từ mức 3,3% hiện nay, dù Chính phủ nước này mới đây công bố gói kích cầu 10 tỷ USD.
Mức thặng dư tải khoản vãng lai cả năm ước tính đạt 29 tỷ USD và kho dự trữ ngoại hối 220 tỷ USD, cao gần kỷ lục, là những nhân tố quan trọng hỗ trợ tỷ giá đồng Baht. Việc Thái Lan mới đây hạ lãi suất và triển khai một số biện pháp hạn chế bớt dòng vốn ngoại đổ vào nước này đã không đủ sức gây giảm tỷ giá đồng nội tệ.
Quý 2 năm nay, tăng trưởng kinh tế Thái Lan chỉ đạt 2,3%, một phần do ngành du lịch tăng trưởng ảm đạm. Giới chức Thái Lan hiện đang kỳ vọng vào sự tăng tốc của ngành du lịch sau khi miễn phí visa (thị thực) cho công dân một số quốc gia, và trong bối cảnh du khách quốc tế tìm điểm đến khác thay thế cho Hồng Kông vì biểu tình đang diễn ra rầm rộ ở vùng lãnh thổ này.
Các nhà xuất khẩu linh kiện điện tử nằm trong số những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự leo thang tỷ giá đồng Baht. Chỉ số SET Electronic Components Index, một thước đo giá cổ phiếu các công ty xuất khẩu linh kiện điện tử Thái lan, đã giảm 23% trong năm nay.
Đồng Baht tăng giá thậm chí khi các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư ra nước ngoài ngày càng nhiều. Tính theo tỷ lệ phần trăm so với tổng sản phẩm trong nước (GDP), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của doanh nghiệp Thái Lan rót vào các nước khác đã đạt hơn 4%, vượt qua vốn FDI đổ vào nước này - tương đương chưa đầy 3% GDP.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.