Dừng phóng tên lửa, ông Kim Jong Un chuyển hướng ưu tiên cho kinh tế?
Bình Minh
22/08/2018, 11:06
Động thái tiếp theo cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang dành ưu tiên cho phát triển kinh tế
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm nhà máy thiết bị y tế Myohyangsan - Ảnh: KCNA/Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã chỉ trích mạnh ngành y tế nước này - động thái tiếp theo cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang dành ưu tiên cho phát triển kinh tế sau nhiều năm lấy chương trình vũ khí hạt nhân làm trọng tâm.
Khi tới Singapore vào tháng 6 để dự cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kim Jong Un đã dạo quanh đảo quốc sư tử và hết lời khen ngợi cơ sở hạ tầng "đẳng cấp quốc tế" của quốc gia Đông Nam Á này. Về nước từ sau chuyến đi đó, ông Kim Jong Un liên tục có các chuyến thị sát đến các cơ sở công nghiệp và nhà máy của Triều Tiên, cũng như thường xuyên chỉ trích các dự án chậm tiến độ, chất lượng kém, hãng tin Reuters cho hay.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 21/8, trong chuyến thăm nhà máy thiết bị y tế Myohyangsan thuộc tỉnh Bắc Phyongan ở phía Đông Bắc thủ đô Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un phê bình nhà máy không có vẻ gì của hiện đại hóa.
Sau khi nói "chẳng có gì đáng tự hào về ngành y tế" của Triều Tiên hiện nay, ông Kim Jong Un hứa sẽ trực tiếp theo dõi việc nâng cấp nhà máy trên nhằm góp phần đạt mục tiêu cải thiện tận gốc "hoạt động sản xuất, tự động hóa và hiện đại hóa trong nước.
Dừng phóng tên lửa, ông Kim Jong Un chuyển hướng ưu tiên cho kinh tế? - Ảnh 1.
Trong chuyến thị sát này, ông Kim Jong Un nói "chẳng có gì đáng tự hào về ngành y tế" của Triều Tiên hiện nay - Ảnh: KCNA/Reuters.
Trong một cuộc thị sát khác đến Samjiyon, một địa phương phía Bắc Triều Tiên, gần Trung Quốc, ông Kim Jong Un phê bình chất lượng kém của một dự án đường sắt nối đến biên giới Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào năm sau. Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã yêu cầu địa phương làm nền đường bằng phẳng hơn, không để xảy ra tai nạn trong qua trình xây dựng, và tăng cường sản xuất điện.
Sau một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo vào năm ngoái, trong đó có vụ thử một loại tên lửa được cho là có khả năng tấn công vào đại lục Mỹ, ông Kim Jong Un kể từ đó đã dừng chương trình thử vũ khí và chuyển sang đẩy mạnh nỗ lực nhằm phát triển kinh tế Triều Tiên.
Dừng phóng tên lửa, ông Kim Jong Un chuyển hướng ưu tiên cho kinh tế? - Ảnh 2.
Gần đây, ông Kim Jong Un liên tục thị sát các nhà máy và dự án của Triều Tiên - Ảnh: KCNA/Reuters.
Thời gian qua, Triều Tiên luôn nói rằng việc nước này dừng thử hạt nhân và tên lửa nên được cộng đồng quốc tế công nhận bằng cách nới lỏng lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Mỹ nói rằng sẽ chỉ nới trừng phạt cho Triều Tiên một khi nước này phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Trong một chuyến thị sát khác tới Wonsan gần đây, ông Kim Jong Un nói rằng việc xây dựng một khu du lịch ven biển ở địa phương này là bằng chứng "cho cuộc đối đầu gay gắt với các thế lực thù địch tìm cách chèn ép người dân Triều Tiên thông qua lệnh trừng phạt và cấm vận". Theo bản tin của KCNA vào tuần trước, nhà lãnh đạo miêu tả việc xây dựng dự án này là "cuộc chiến một mất một còn" trong "một thời điểm khó khăn như hiện nay".
Đọc thêm
“Cú sốc Trung Quốc” thứ hai và bài toán sinh tồn của công nghiệp Đức
Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong công nghệ cao đang tạo ra “cú sốc Trung Quốc” thứ hai, đẩy Đức vào thế phòng thủ trong cuộc cạnh tranh công nghiệp toàn cầu. Xuất khẩu sang Trung Quốc suy giảm mang tính cấu trúc, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc gia tăng sức ép ở các thị trường thứ ba. Câu hỏi đặt ra là liệu Berlin có đủ quyết tâm và công cụ chính sách để đối đầu với đối thủ kinh tế hàng đầu của mình hay không.
Giới chức Fed lo lạm phát giảm chậm
Một số quan chức Fed thậm chí còn cho rằng việc tăng lãi suất có thể là cần thiết nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu...
IMF kêu gọi Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất, tránh giảm thuế tiêu thụ
Theo khuyến nghị chính sách sơ bộ sau tham vấn Điều IV năm 2026 với Nhật Bản, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi Tokyo tiếp tục tăng lãi suất và tránh nới lỏng thêm chính sách tài khóa...
IMF khuyến nghị Trung Quốc lấy tiêu dùng trong nước làm động lực tăng trưởng kinh tế
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến nghị Trung Quốc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên tiêu dùng trong nước, thay vì tiếp tục theo đuổi mô hình dựa vào xuất khẩu như hiện nay...
Kinh tế Mỹ chưa thực sự "hạ cánh mềm"
Nếu coi nền kinh tế Mỹ là một máy bay đang trong quá trình hạ cánh, thì ở thời điểm hiện tại, mặt nạ oxy không phải là thứ cần thiết, song vẫn còn quá sớm để tháo đai an toàn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: