
Một cuộc gặp bí mật giữa các quan chức cấp cao của Triều Tiên, bao gồm em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, với Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã bị hủy vào phút chót tại Thế vận hội Pyeongchang, Hàn Quốc - hãng tin Reuters cho hay.
"Triều Tiên lúc đầu đề xuất một cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ, với hy vọng là ông ấy sẽ thể hiện một quan điểm mềm mỏng hơn để nhường sự chú ý cho chương trình tuyên truyền của họ ở Thế vận hội", chánh thư ký của ông Pence là ông Nick Ayers cho biết trong một tuyên bố ra ngày 20/2.
Trước đó, cùng ngày 20/2, tờ Washington đưa tin nói rằng ông Pence "đã nhất trí về cuộc gặp bí mật" ở Pyeongchang. Theo đó, ông dự định sẽ gặp bà Kim Yo Jong, em gái ruột ông Kim Jong Un, và ông Kim Yong Nam - Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên.
Sau khi ông Pence lên tiếng chỉ trích Triều Tiên về vấn đề nhân quyền và công bố kế hoạch trừng phạt kinh tế mới đối với Bình Nhưỡng, thì "họ hủy cuộc gặp" - ông Ayers cho hay.
Cũng theo phát ngôn viên này, Tổng thống Donald Trump đã quyết định Mỹ tiếp tục giữ nguyên thái độ cứng rắn với Triều Tiên, cho dù Triều Tiên muốn đàm phán.
"Nếu họ thực sự muốn gặp, thì họ đã gặp. Ông ấy (Phó tổng thống Pence) cũng nói rõ là cho tới khi nào Triều Tiên nhất trí giải trừ hạt nhân hoàn toàn, thì chúng tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điểm nào trong lập trường của mình hay ngồi vào bàn đàm phán với họ", ông Ayers nói.
Cũng trong chuyến thăm lịch sử tới Hàn Quốc, bà Kim Yo Jong đã chuyển lời từ ông Kim Jong Un mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Bình Nhưỡng trong thời gian sớm.
Tín hiệu về sự tan băng trong quan hệ liên Triều thời gian gần đây đã làm dấy lên những đồn đoán rằng điều này có thể dẫn tới đàm phán trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Washington sau thời gian căng thẳng mà ông Trump và ông Kim liên tục đưa ra những lời đe dọa hạt nhân lẫn nhau.
Kể từ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vàocuối tháng 11 đến nay, Triều Tiên chưa có thêm vụ thử vũ khí nào. Đây được xem là một sự chuyển biến tích cực sau khi Bình Nhưỡng liên tục thử vũ khí trong năm 2017.
Một số nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng đồng yên rơi về mốc 200 yên đổi 1 USD là rủi ro trong trung hạn, dù đây vẫn là kịch bản cực đoan. Đây là mức tỷ giá từng được xem là gần như không thể xảy ra...
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga hiện vẫn được đưa vào Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu qua Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó, khí đốt Nga nhập khẩu qua đường ống vẫn tập trung ở Hungary, Slovakia và Hy Lạp...
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đưa xuất khẩu dầu trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran bằng cách kết hợp vận chuyển dầu qua đường ống tới cảng Fujairah và cho một số tàu đi qua eo biển Hormuz trong trạng thái tắt tín hiệu định vị...
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.