
Ông Lý Hiển Dương, em trai của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đã dành sự ủng hộ cho một chính đảng đối lập mới được thành lập - một động thái được đánh giá là kịch tính trước khi đảo quốc sư tử bước vào một cuộc bầu cử có thể diễn ra ngay trong năm nay.
Theo hãng tin Reuters, trong một bài viết trên trang Facebook cá nhân vào ngày Chủ nhật, ông Lý Hiển Dương nói Đảng Nhân dân hành động (PAP) cầm quyền - chính đảng do cha ông là cố Thủ tướng Lý Quang Diệu sáng lập và hiện do ông Lý Hiển Long lãnh đạo - "đã đi lạc đường".
Bình luận này được ông Lý Hiển Dương đưa ra trong bối cảnh ông mâu thuẫn gay gắt với anh trai xung quanh việc nên làm gì với ngôi nhà của người cha quá cố. Ngoài ra, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là Singapore tiến hành bầu cử. Theo một số nhà phân tích, muộn nhất đến đầu năm 2021 cuộc bầu cử này phải được tổ chức.
"Tôi toàn tâm ủng hộ các nguyên tắc và giá trị của Đảng Singapore Tiến bộ", ông Lý Hiển Dương viết trên Facebook. "PAP của ngày hôm nay không còn là PAP của cha tôi. Đảng này đã đi lạc đường".
PAP là chính đảng đã lãnh đạo Singapore kể từ khi nước này trở thành một quốc gia độc lập cách đây hơn nửa thế kỷ và chưa bao giờ chứng kiến tỷ lệ ủng hộ giảm dưới mức 60%. Hiện PAP chưa đưa ra phản hồi nào với đánh giá của ông Lý Hiển Dương.
Đảng Singapore Tiến bộ mới được thành lập có thủ lĩnh là ông Tan Cheng Bock, một cựu nghị sỹ thuộc PAP. Ông Tan nổi lên trên chính trường Singapore sau khi thiếu chút nữa thì đánh bại một ứng cử viên được ông Lý Hiển Long hậu thuẫn trong cuộc đua vào ghế Tổng thống nước này hồi năm 2011.
Ông Lý Hiển Long, 67 tuổi, đã tuyên bố sẽ rời cương vị Thủ tướng trước khi ông 70 tuổi.
Hiện chưa rõ ông Lý Hiển Dương có ý định tham gia chính trường hay không. Tại lễ ra mắt Đảng Singapore Tiến bộ hôm thứ Sáu, ông Tan nói ông Lý Hiển Dương sẽ được chào đón nếu gia nhập đảng này, nhưng phải tuân thủ các điều lệ của đảng và không vì mục đích cá nhân.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.