
Dù được "giải cứu", 11 công ty chứng khoán và 1 ngân hàng thương mại liệu có thu được về 200 tỷ đồng cho vay ký quỹ đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (mã FTM)?
Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/9, FTM vẫn gây ám ảnh nhà đầu tư với màu xanh lơ muôn thuở và cổ phiếu tiếp tục "nằm sàn" phiên thứ 30. Đà giảm của FTM chóng vánh đến mức nhà đầu tư liên tưởng đến hình ảnh một chiếc thang máy bị rơi tự do từ trên cao. Tuy vậy, chỉ khoảng 36 phút sau khi mở cửa, FTM được "giải cứu" khi có tới gần 4 triệu cổ phiếu được vét hết ở giá sàn. FTM đồng thời cũng tăng trần 6,81% lên mức 2.980 đồng/cổ phiếu, kết thúc chuỗi ngày giảm giá kinh hoàng.
Với khối lượng lớn được khớp lệnh nhanh chóng này chứng tỏ đã có thế lực vào cuộc "giải cứu" cho FTM. Giá trị khớp lệnh phiên sáng của FTM khoảng 12,8 tỷ đồng. Đặc biệt, lệnh mua giá trần cổ phiếu này cũng được chất chồng với hơn 2,5 triệu đơn vị.
Đáng chú ý, trên đà rơi của cổ phiếu, một số cổ đông lớn của công ty cũng liên tục bán ra FTM. Cụ thể, ông Nguyễn Chí Cường - cổ đông lớn đã bán ra hơn 42.000 cổ phiếu. Ông Lâm Văn Đỉnh nắm hơn 10,3% vốn điều lệ của công ty cũng bán 192.890 cổ phiếu.
Trước đó, FTM đã "nằm sàn" 30 phiên liên tiếp gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và các công ty chứng khoán. Cụ thể, ngày 14/8, FTM có giá 23.650 đồng/cổ phiếu nhưng đến chốt phiên 26/9, cổ phiếu này chỉ còn 2.790 đồng/cổ phiếu.
Liên quan đến cú rơi bất thường của cổ phiếu FTM, 11 công ty chứng khoán và 1 ngân hàng thương mại đã thống kê mức tổng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đối với mã chứng khoán FTM của Công ty Đầu tư và Phát triển Đức Quân là 200 tỷ đồng. Các công ty chứng khoán xác minh được các chủ tài khoản margin có nhiều mối liên hệ với ông Lê Mạnh Thường - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Hiện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ những khuất tất trên.
Tính tới thời điểm 30/6/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân -Fortex (FTM) có khoản nợ phải trả chiếm 1.177 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, trong đó dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn chiếm tổng cộng 719,7 tỷ đồng.
Doanh thu 6 tháng năm 2019 của công ty đạt 450 tỷ đồng nhưng lỗ tới 31 tỷ đồng. FTM cho biết kết quả kinh doanh của công ty sụt giảm đáng kể và có mức lợi nhuận âm là do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc căng thẳng trong thời gian qua. Đáng nói, ảnh hưởng của chiến tranh thương mại vẫn còn kéo dài và với gánh nặng chi phí lãi vay như hiện nay khó có thể đảm bảo được dòng tiền của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.