
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đã dẫn tới sự thay đổi mạnh mẽ trong quan điểm của người dân Hàn Quốc đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - theo hãng tin Bloomberg.
Kết quả một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc (KRC) thực hiện tuần này cho thấy 78% người Hàn Quốc được khảo sát ý kiến nói rằng họ tin tưởng ông Kim Jong Un. Tỷ lệ này lớn hơn rất nhiều so với mức chỉ 10% người Hàn Quốc nói tin tưởng ông Kim Jong Un trong cuộc khảo sát do Gallup Korea thực hiện cách đây 1 tháng rưỡi.
Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều diễn ra vào hôm thứ Sáu tuần trước là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp nhau trong hơn 1 thập kỷ. Đây cũng mới là lần thượng đỉnh Hàn-Triều thứ ba kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc.
Cuộc gặp lịch sử này được ghi dấu bởi những hình ảnh chưa từng có tiền lệ. Đầu tiên là cảnh ông Kim Jong Un bước qua vạch biên giới giữa hai nước, đặt chân lên đất Hàn Quốc, rồi cầm tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng bước sang lãnh thổ Triều Tiên trước khi quay trở lại lãnh thổ Hàn Quốc để đi vào nơi diễn ra cuộc gặp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc đi dạo và trò chuyện riêng trong rừng kéo dài 30 phút trước dàn ống kính camera. Ông Kim Jong Un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên phát biểu trực tiếp trước báo giới. Trong suốt cuộc gặp, ông Kim Jon Un cũng thể hiện khiếu hài hước với nhà lãnh đạo Hàn Quốc, người nhiều hơn ông 30 tuổi.
Quan trọng hơn, cuộc gặp đã kết thúc bằng một bản tuyên bố chung rằng hai nước sẽ tiến tới kết thúc tình trạng chiến tranh đã kéo dài gần 7 thập kỷ trong năm nay, và sẽ theo đuổi "phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên". Ông Kim Jong Un đồng thời kêu gọi lãnh đạo hai nước gặp gỡ thường xuyên hơn.
Trong một cuộc khảo sát tuần này do đài truyền hình MBC của Hàn Quốc thực thực, hơn 35% người trả lời nói rằng kết quả lớn nhất của thượng đỉnh liên Triều là lời hứa phi hạt nhân hóa. Gần 30% nói việc ông Moon Jae-in bước chân qua biên giới sang phần đất Triều Tiên theo lời mời ngẫu hứng của ông Kim Jong Un là khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc gặp.
Tỷ lệ ủng hộ mà người Hàn Quốc dành cho ông Kim Jong Un hiện nay gần ngang bằng với tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Moon Jae-in. Ông Moon đang có tỷ lệ ủng hộ 86%. Kể từ khi lên cầm quyền cách đây 1 năm, ông Moon đã trở thành một trong những Tổng thống Hàn Quốc được cử tri nước này ủng hộ mạnh mẽ nhất
Vấn đề đặt ra lúc này là liệu quan điểm tích cực của người Hàn Quốc đối với ông Kim Jong Un có được duy trì sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5.
Ông Trump ngày 1/5 tuyên bố rằng thời gian và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được công bố trong vài ngày tới.
"Tôi muốn đạt được hòa bình. Vấn đề chính là chúng tôi muốn đạt được hòa bình. Chúng tôi sẽ chờ xem", hãng tin CNBC dẫn lời ông Trump phát biểu trước các nhà báo trong một sự kiện ở Nhà Trắng. "Chúng tôi đang lên kế hoạch cho cuộc gặp và mọi thứ sẽ được công bố trong một vài ngày tới, cả thời gian và địa điểm".
Dù vẫn chịu sức ép từ cú sốc năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz, Trung Quốc nhìn chung tránh được tình trạng lạm phát tăng vọt cũng như các hệ lụy kinh tế, chính trị dây chuyền mà nhiều nước khác đang đối mặt...
Giá xăng hàng không tại Mỹ đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhưng người tiêu dùng nước này vẫn phải đối mặt với giá vé máy bay cao ngất ngưởng...
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện và tiện ích Mỹ chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)...
Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm nhanh trong những tuần gần đây, khi nhu cầu xuất khẩu và nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu đối với dầu Mỹ đều tăng mạnh...
Đồng yên vừa giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ năm 1986. Giới giao dịch đang theo dõi sát sao khả năng nhà chức trách can thiệp vào thị trường ngoại hối...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.