
Giá Bitcoin liên tiếp lập kỷ lục mới trong bối cảnh hợp đồng tương lai của đồng tiền này chuẩn bị ra mắt trên sàn CBOE Global Markets và CME Group của Mỹ. Nhờ đó, tuần qua cổ phiếu của loạt công ty công nghệ châu Á có liên quan tới tiền ảo cũng có đợt tăng mạnh.
Cổ phiếu Remixpoint (Nhật) - công ty hợp tác với hãng hàng không cho phép khách hàng thanh toán tiền vé máy bay bằng Bitcoin, tăng 16% vào cuối tuần trước và tiếp tục tăng thêm 18% trong 2 ngày qua.
Trong khi đó, cổ phiếu công ty Infoteria (Nhật) - đang thử nghiệm phương thức cho phép cổ đông biểu quyết thông qua công nghệ chuỗi khối blockchain (nền tảng của tiền ảo Bitcoin) cũng tăng 8,9% chỉ trong 2 ngày.
Trong 2 ngày qua, cổ phiếu công ty PC Partner Group của Hồng Kông chuyên làm thẻ đồ họa dùng để "đào" Bitcoin, cũng tăng 2,4%.
Đáng chú ý là cổ phiếu công ty Nhật SBI Holdings - hợp tác vốn với sàn giao dịch tiền ảo Huobi của Trung Quốc, tăng 8,8% trong 2 ngày và tăng tổng cộng 25% trong 2 tuần qua.
Cổ phiếu 2 công ty Trung Quốc Shenzhen Ysstech Info-tech và Global Infotech cũng tăng lần lượt 6,1% và 4,1% nhờ hoạt động có liên quan tới công nghệ Blockchain.
Thậm chí, một số công ty mới chỉ công bố lấn sân sang thị trường tiền ảo cũng được hưởng lợi từ cơn sốt Bitcoin. Sau khi tuyên bố sẽ bắt đầu khai thác tiền ảo bằng con chíp 7 nanomet vào năm 2018, cổ phiếu công ty Nhật GMO Internet cũng tăng vọt 12% trong 2 ngày.
Cổ phiếu một công ty Natural Resources Holdings của Israel cũng tăng hơn 20% sau phiên 7/12 và tăng tổng cộng hơn 2.000% từ ngày 17/10 nhờ tuyên bố chuyển đổi từ việc khai thác khoáng sản sang "đào" tiền ảo.
Tiền ảo Bitcoin vừa có ngày thứ 6 tăng điểm liên tiếp, lần đầu vượt ngưỡng 19.000 USD vào đêm ngày 7/12 (giờ Việt Nam), trước khi giảm hơn 20% chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, về mức gần 15.200 USD. Vào lúc gần 9h sáng ngày 8/12, giá Bitcoin trên Coinbase đứng ở mức 17.660 USD.
Mặc dù cả VIC lẫn VHM có lùi giá một chút trong phiên chiều nay nhưng số lớn blue-chips khác lại phục hồi tích cực. Điều này giúp ổn định mức tăng điểm số, hỗ trợ trạng thái phân hóa lành mạnh ở cổ phiếu.
Chi phí vay nợ dài hạn của Chính phủ Pháp chạm mốc 5%, mức cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về ổn định chính trị và tình hình tài chính công của quốc gia này...
VN-Index tăng mạnh 1,23% (+21,35 điểm) trong phiên sáng nay nhưng “chất lượng” đã không còn tốt như hôm qua. Độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm và nếu không nhờ các trụ còn mạnh, chỉ số đã đỏ.
Lượng xuất khẩu dầu của Vùng Vịnh đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 2, thời điểm trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran...
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán tiếp tục giảm mạnh 15,2 nghìn tỷ đồng (-17,5%) xuống còn 71,5 nghìn tỷ đồng tại cuối quý 3/2026, đánh dấu quý suy giảm thứ hai liên tiếp và là mức thấp nhất kế từ quý 4/2023.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.