07:29 07/08/2019

Giá dầu rơi vào “thị trường gấu” do nỗi lo cầu yếu

Thăng Điệp

Triển vọng kinh tế toàn cầu suy giảm do thương chiến Mỹ-Trung đẩy cao nỗi lo thừa cung, thiếu cầu dầu

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Giá dầu Brent rơi vào trạng thái "thị trường gấu" trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi thương chiến Mỹ-Trung leo thang phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu khiến nhà đầu tư lo ngại về sự giảm tốc của nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Theo tin từ Bloomberg, dầu Brent bị bán tháo mạnh hơn vào cuối phiên giao dịch tại thị trường London, chốt phiên với mức giảm giá 1,5%. Tính từ mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 4, giá dầu Brent - mốc tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đến nay đã giảm hơn 20%.

"Thị trường gấu" (bear market), tức thị trường đầu cơ giá xuống, là khi một tài sản giảm giá từ 20% trở lên so với mức đỉnh gần nhất. Mức giảm trên của giá dầu Brent đã đáp ứng định nghĩa này.

"Chúng ta không nên đánh giá thấp ảnh hưởng tiềm tàng của một cuộc chiến thương mại tổng lực giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới", bà Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa cơ bản toàn cầu thuộc TD Securities, phát biểu. "Một cuộc chiến như vậy có thể đồng nghĩa với việc thị trường đang đánh giá quá cao về nhu cầu tiêu thụ dầu, và thế giới có thể dễ dàng rơi vào tình trạng dư thừa dầu trong năm 2020".

Giá dầu Brent đã giảm hơn 9% trong tháng này, khi mối lo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng lấn át mối lo về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, nơi căng thẳng giữa Iran với phương Tây đang ở mức cao.

Giá dầu rơi vào “thị trường gấu” do nỗi lo cầu yếu - Ảnh 1.

Diễn biến giá đóng cửa của dầu Brent giao sau tại thị trường London. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Bloomberg.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm thứ Hai tuyên bố nước này có thể tăng cường hoạt động nhằm vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, "hiểm lộ" quan trọng nhất trong hoạt động vận tải dầu lửa trên biển toàn cầu.

Đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 10 giảm 0,87 USD/thùng, còn 58,94 USD/thùng.

Tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng 9 giảm 1,06 USD/thùng, tương đương giảm 1,9%, còn 53,63 USD/thùng.

Những tuần gần đây, tồn kho dầu thô của Mỹ liên tục giảm, trở thành một nhân tố hỗ trợ cho giá dầu WTI. Tuy nhiên, sản lượng dầu của nước này đang ở ngưỡng kỷ lục, gây sức ép giảm lên giá "vàng đen".

Bộ Năng lượng Mỹ sẽ công bố dữ liệu hàng tuần về tồn kho xăng dầu vào ngày thứ Tư.