10:51 09/10/2019

Giá vàng lại nhảy qua ngưỡng 42 triệu đồng/lượng

Diệp Vũ

Giá vàng trong nước đã giằng co mạnh quanh ngưỡng 42 triệu đồng/lượng suốt khoảng 1 tháng nay

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Giá vàng thế giới tái lập mốc 1.500 USD/oz nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng, đưa giá vàng trong nước sáng nay (9/10) nhảy qua mốc 42 triệu đồng/lượng. Giá USD ngân hàng giảm trở lại, trong khi giá USD tự do đi ngang.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,75 triệu đồng/lượng và 42 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng 200.000-250.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác có giá dao động từ 41,5-41,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 42-42,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước đã giằng co mạnh quanh ngưỡng 42 triệu đồng/lượng suốt khoảng 1 tháng nay. Biến động này là do sự chi phối của giá vàng thế giới, khi giá vàng quốc tế trồi sụt quanh vùng 1.500 USD/oz.

Giá vàng quốc tế đã lấy lại mốc 1.500 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Ba tại thị trường New York, khi giới đầu tư mua mạnh những tài sản an toàn như Yên Nhật và kim loại quý để phòng ngừa rủi ro do căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng.

Vòng đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm và thứ Sáu tới ở Washington. Trong khi đó, Mỹ ngày thứ Ba áp hạn chế visa đối với một loạt quan chức Trung Quốc mà Washington cho là vi phạm quyền của người thiểu số theo đạo Hồi. Trước đó, vào hôm thứ Hai, Mỹ đưa vào "danh sách đen" thương mại một loạt cơ quan an ninh và doanh nghiệp Trung Quốc, cũng vơi lý do tương tự.

Với những diễn biến này, giới đầu tư toàn cầu đang lo ngại rằng vòng đàm phán sắp tới khó mang lại kết quả tốt đẹp. Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm mạnh phiên ngày thứ Ba, chứng khoán châu Á cũng đi xuống trong phiên sáng thứ Tư.

Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại New York, giá vàng giao ngay tăng 12 USD/oz, tương đương tăng 0,8%, đạt 1.506,1 USD/oz.

Lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,2 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, đạt 1.506,3 USD/oz. Mức giá này tương đương 42,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

Đồng USD duy trì đà tăng giá, với chỉ số Dollar Index tăng lên mức 99,1 điểm trong phiên châu Á sáng nay, từ mức 98,96 điểm vào sáng qua.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.180 đồng (mua vào) và 23.205 đồng (bán ra), không thay đổi so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank hạ báo giá USD về mức 23.140 đồng và 23.260 đồng, tương ứng giá mua và bán, giảm 15 đồng, sau khi tăng 10 đồng vào hôm qua.