
Giá vàng thế giới giảm nhẹ, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng đầu tuần hôm nay (6/11) nhích nhẹ so với hôm qua. Giá USD thị trường tự do trở lại với xu hướng tăng, trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi ngang.
Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,47 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,54 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối ngày Chủ nhật, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,4 triệu đồng/lượng và 36,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.
Giá vàng miếng trong nước đang chịu tác động trái chiều, giữa một bên là giá vàng thế giới giảm, và một bên là giá USD tự do tăng. Điều này khiến xu hướng lình xình quanh ngưỡng 36,5 triệu đồng/lượng càng kéo dài thêm.
Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam giảm 0,4 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại Mỹ, còn 1.270 USD/oz. Phiên ngày thứ Sáu tại New York, giá vàng giảm 6,1 USD/oz, chốt ở 1.270,4 USD/oz.
So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện cao hơn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.
Tuy lình xình trong khoảng 1.270-1.280 thời gian gần đây, giá vàng thế giới vẫn đang chịu sức ép giảm từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12.
Đồng USD tăng giá cũng là một nguồn sức ép giảm giá không hề nhỏ đối với vàng quốc tế.
Trong phiên sáng nay tại thị trường châu Á, tỷ giá USD so với đồng Yên Nhật đạt mức cao nhất 8 tháng, nhờ một loạt dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ củng cố thêm khả năng FED nâng lãi suất vào tháng tới.
Hãng tin Reuters cho biết, tâm lý của giới đầu tư về tỷ giá USD hiện đang lạc quan, thể hiện qua việc các quỹ lớn cắt giảm đặt cược vào sự giảm giá của đồng USD, và thay vào đó chuyển sang đầu cơ giá lên. Hoạt động mua vào này đưa tỷ giá đồng bạc xanh tăng so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, với chỉ số Dollar Index hiện đang gần mức cao nhất trong 4 tháng.
Giá USD tự do trong nước cũng tăng trở lại từ cuối tuần vừa rồi, sau mấy ngày đứng ở mức 22.800 đồng. Tại thị trường Hà Nội, giá USD sáng nay phổ biến ở mức 22.800 đồng (mua vào) và 220.820 đồng (bán ra), cao hơn 20 đồng so với hôm thứ Sáu.
Trong đợt tăng giá bắt đầu cách đây khoảng nửa tháng, giá USD tự do hiện đã tăng thêm 80 đồng.
Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn giữ ổn định quanh ngưỡng 22.750 đồng ở chiề bán ra. Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.675 đồng (mua vào) và 22.745 đồng (bán ra).




Với 2 phiên giảm liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn giảm phổ biến 8,4 triệu đồng/lượng và 6,4 triệu đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, mức giảm trên lên tới 13 triệu đồng/lượng với chiều mua và 10 triệu đồng/lượng với chiều bán…
Tỷ giá USD/VND chịu tác động bất lợi khi nhập siêu nới rộng và giá dầu Brent leo lên 96,2 USD/thùng, song thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ở trạng thái thuận lợi có thể góp phần hạn chế biến động mạnh trên thị trường ngoại hối...
Theo quy hoạch, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ cần huy động khoảng 214-241 tỷ USD để đầu tư hơn 2.000 km đường sắt đô thị (metro) trong những thập kỷ tới. Tuy nhiên, thách thức không chỉ ở việc thu xếp đủ nguồn vốn, mà còn ở thiết kế một cơ chế tài chính đủ bền vững để tiếp tục thu hút đầu tư, bảo đảm vận hành hiệu quả và duy trì an toàn tài khóa trong dài hạn...
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Trong bối cảnh thanh khoản có xu hướng thắt chặt và nhu cầu vốn trung, dài hạn gia tăng, khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu đang trở thành lợi thế đáng kể, giúp VPBank củng cố nền tảng tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.