09:16 18/04/2018

Giám đốc CIA bí mật thăm Triều Tiên, gặp ông Kim Jong Un

An Huy

Chuyến đi bí mật đến Triều Tiên của ông Pompeo diễn ra không lâu sau khi ông được ông Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng

Ông Mike Pompeo, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ khi đang giữ cương vị Giám đốc CIA - Ảnh: Bloomberg.
Ông Mike Pompeo, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ khi đang giữ cương vị Giám đốc CIA - Ảnh: Bloomberg.

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã có chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên, với tư cách một đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, và đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un - nguồn thạo tin tiết lộ với tờ Washington Post.

Nguồn tin nói rằng chuyến thăm của ông Pompeo diễn ra vào dịp cuối tuần của lễ Phục sinh vừa qua.

Cuộc gặp giữa ông Pompeo, một trong những quan chức Mỹ được ông Trump tin cẩn nhất hiện nay, với ông Kim Jong Un được xem là một phần trong nỗ lực nhằm mở ra cuộc bàn bạc trực tiếp giữa ông Trump với ông Kim về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính cho hay.

Chuyến đi bí mật đến Triều Tiên của ông Pompeo diễn ra không lâu sau khi ông được ông Trump bổ nhiệm vào cương vị Ngoại trưởng Mỹ thay cho ông Rex Tillerson.

"Tôi tin là Chính phủ Mỹ có thể đưa ra những điều kiện phù hợp, để Tổng thống và nhà lãnh đạo Triều Tiên có cuộc thảo luận đưa chúng ta đến một giải pháp ngoại giao mà cả nước Mỹ và thế giới đều đang rất cần", ông Pompeo phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tuần trước, trong phiên điều trần để Quốc hội phê chuẩn ông ở vị trí Ngoại trưởng.

Phát biểu ngày 17/4, ông Trump nói rằng Mỹ đã có đàm phán "ở cấp rất cao" với Triều Tiên, nhưng không cho biết chi tiết. Washington Post cho rằng đây có thể chính là hé lộ của ông Trump về cuộc gặp của Giám đốc CIA với ông Kim Jong Un.

Ông Trump cũng cho biết sẽ gặp ông Kim Jong Un vào đầu tháng 6, hoặc sớm hơn một chút.

Người đứng đầu Nhà Trắng hiện đang có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày bắt đầu vào ngày thứ Ba này, ông Trump nhấn mạnh vai trò của ông trong những diễn biến tích cực gần đây trên bán đảo Triều Tiên. "Nếu không có Mỹ, đặc biệt là tôi, thì tôi cho rằng Triều Tiên sẽ chẳng đàm phán bất kỳ điều gì", ông nói.

"Đang có một cơ hội tuyệt vời để giải quyết một vấn đề của thế giới", ông Trump phát biểu.

Truyền thông Hàn Quốc ngày thứ Ba nói rằng Bình Nhưỡng và Seoul đang tiến hành đàm phán để tiến đến chính thức công bố chấm dứt xung đột quân sự giữa hai miền. Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh suốt 65 năm qua, bởi hai bên mới thỏa thuận ngừng bắn chứ chưa ký hiệp ước hòa bình sau cuộc chiến tranh 1950-1953.

"Nhờ có tôi mà họ mới đàm phán kết thúc chiến tranh", ông Trump nói.