
Các nhà đầu tư đặt cược vào sự mất giá của cổ phiếu Tesla đang trải qua một giai đoạn tồi tệ chưa từng thấy, khi giá cổ phiếu của hãng xe điện Mỹ này giữ đà tăng bùng nổ trong suốt 7 tháng qua.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước, cổ phiếu Tesla tăng 0,4% khi đóng cửa, thiết lập mức giá kỷ lục chốt phiên thứ ba liên tiếp, đạt 405,59 USD/cổ phiếu. Kể từ mức đáy 178,97 USD/cổ phiếu thiết lập vào hôm 3/6, cổ phiếu này đến nay đã tăng hơn 120%.
Đà tăng giá của cổ phiếu Tesla được đẩy nhanh sau khi hãng này hồi tháng 10 công bố khoản lợi nhuận bất ngờ trong quý 3 và cho biết đang đi trước kế hoạch về nhà máy ở Trung Quốc và mẫu xe Model Y.
Theo hãng tin Bloomberg, chuyên gia Ihor Dusaniwsky của SP Partners nhận xét trong một báo cáo rằng sự tăng giá "không biết mệt" của cổ phiếu Tesla trong hơn nửa năm qua đã đẩy các nhà bán khống cổ phiếu này vào một "mùa đông tuyệt vọng". Dữ liệu mà ông Dusaniwsky đưa ra cho thấy tính trên thị giá, giới bán khống cổ phiếu Tesla đã lỗ 2,43 tỷ USD từ đầu năm đến nay.
Vị chuyên gia cho rằng nếu cổ phiếu Tesla giữ đà tăng giá, nhiều nhà đầu tư bán khống sẽ phải mua vào để đóng trạng thái vì nhiều người trong số họ đã đạt tới giới hạn rủi ro cao nhất.
Với mức giá cổ phiếu hiện tại, Tesla đạt vốn hóa thị trường hơn 73 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức vốn hóa 53 tỷ USD của General Motors (GM) và 37 tỷ USD của Ford Motor, hai hãng xe truyền thống lớn nhất của Mỹ.
Cũng theo ông Dusaniwsky, tổng lượng cổ phiếu Tesla bị bán khống hiện ở mức khoảng 25,46 triệu đơn vị, khá gần với mức đáy của 3 năm là 24,23 triệu đơn vị vào hôm 30/1/2019.
Nếu tốc độ mua vào để đóng trạng thái và đà tăng giá hiện nay của cổ phiếu Tesla tiếp diễn, thì ông Dusaniwsky dự báo lượng cổ phiếu Tesla bị bán khống có thể giảm dưới ngưỡng 20 triệu đơn vị khi giá cổ phiếu này đạt mốc 450 USD/cổ phiếu.
Tesla chính là cổ phiếu bị bán khống mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ, và cũng là cổ phiếu ôtô bị bán khống mạnh nhất trên thế giới, bởi nhiều nhà đầu tư cho rằng Tổng giám đốc (CEO) Elon Musk của Tesla chỉ là "thánh nổ" và triển vọng lợi nhuận của hãng này rất mờ mịt.
Tuy nhiên, ông Musk luôn tỏ ra vững vàng trước làn sóng bán khống cổ phiếu Tesla. Hồi tháng 5/2018, ông Musk có một dòng trạng thái (tweet) nói rằng các nhà bán khống sắp phải chịu "vết bỏng của thế kỷ". Và có vẻ như "lời tiên tri" này của ông Musk đang thực sự trở thành hiện thực.
Phiên bản mới của dự luật hạ mức thuế quan tối đa dự kiến áp dụng với các nước mua dầu khí Nga từ 500% xuống 100%, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống 5 khách hàng lớn nhất...
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…
Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...