
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) thông báo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
Theo đó, vào ngày 25/10 tới đây, TFF sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 nhằm đổi tên công ty và phát hành cổ phiếu để thực hiện M&A.
Cụ thể, Gỗ Trường Thành sẽ đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Total Furniture với tên viết tắt là TTF và mã chứng khoán vẫn không thay đổi là TTF.
Ngoài việc đổi tên, Gỗ Trường Thành còn trình phương án sáp nhập, phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi nhằm cơ cấu lại hoạt động của công ty. Theo phương án, Gỗ Trường Thành sẽ phát hành khoảng 100 triệu cổ phiếu mới tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng nhằm hoán đổi cổ phần với công ty sáp nhập, để tăng vốn điều lệ từ 2.146 tỷ đồng hiện nay lên hơn 3.146 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi sẽ được xác định trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp cho cổ phiếu TTF và công ty sáp nhập.
Công ty chưa công bố đơn vị dự kiến được sáp nhập. Sau sáp nhập, mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đươc duy trì và phát triển theo kế hoạch đã được thông qua và công ty mới sẽ được giữ nguyên thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trực thuộc Hội đồng Quản trị như hiện tại.
Mới đây, Gỗ Trường Thành thông báo giải thể công ty con là Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Trường Thành - Đắk Nông, có địa chỉ tại thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông với lý do bị giải thể là doanh nghiệp này không tìm được đối tác và khách hàng.
Công ty Trường Thành – Đắk Nông được thành lập vào tháng 12/2011; có ngành nghề chính là bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
Trước đó, đầu tháng 10, Gỗ Trường Thành cũng giải thể Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại quận Thủ Đức, TP. HCM.
Được biết, HOSE vẫn tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2018 là âm 685,2 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/06/2018 là âm 2.092 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.