
Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google, sẽ mua lại hãng sản xuất đồng hồ thông minh Fitbit, theo đó trực tiếp đối đầu với Apple trong lĩnh vực thiết bị theo dõi sức khỏe. Thương vụ định giá Fitbit ở mức khoảng 2,1 tỷ USD.
Theo tin từ CNBC, giá cổ phiếu Fitbit tăng khoảng 17% trong phiên giao dịch buổi sáng ngày thứ Sáu tại thị trường New York, trong khi giá cổ phiếu Alphabet tăng khoảng 0,6%.
Tuyên bố từ Aphabet cho biết công ty này sẽ trả 7,35 USD/cổ phiếu Fitbit, bằng tiền mặt, so với thị giá 7,16 USD/cổ phiếu ở thời điểm sáng ngày thứ Sáu.
Kỷ lục giá cổ phiếu Fitbit được thiết lập vào hôm 5/8/2015, ở mức 51,9 USD/cổ phiếu. Đó là thời điểm khoảng 2 tháng sau khi công ty này lên sàn với mức giá 30,4 USD/cổ phiếu.
Tuyên bố nói rằng thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2020.
Hôm thứ Hai, giá cổ phiếu Fitbit tăng hơn 30% khi có tin Alphabet đã đưa ra lời chào mua. Đóng cửa phiên ngày thứ Hai, giá trị vốn hóa thị trường của Fitbit đạt 1,5 tỷ USD, tăng 340 triệu USD so với phiên trước đó.
Sau khi tuyên bố trên được đưa ra, Giám đốc phụ trách mảng phần cứng của Google, ông Rick Osterloh, đăng một bài blog giải thích thương vụ này sẽ giữ vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy tham vọng của Google về Wear OS - hệ điều hành của hãng dành cho đồng hồ thông minh.
"Thông qua phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia của Fitbit và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm và phần cứng tốt nhất, chúng tôi có thể giúp thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực thiết bị đeo (wearble) và xây dựng sản phẩm để mang lại lợi ích đến với thêm nhiều người hơn nữa trên thế giới", ông Osterloh noi trong bài blog. "Google cũng sẽ tiếp tục cam kết với Wear OS và các đối tác trong hệ sinh thái của chúng tôi, và chúng tôi dự định sẽ cùng Fitbit tạo ra sản phẩm đồng hồ thông minh tốt nhất và nền tảng theo dõi sức khỏe tốt nhất".
Tuyên bố của Alphabet cũng cho biết Google sẽ sử dụng dữ liệu sức khỏe từ Fitbit để phục vụ cho quảng cáo trên các trang của mình.
Thương vụ này diễn ra sau khi Google công bố mua lại công nghệ đồng hồ thông minh của Fossil với giá 40 triệu USD vào tháng 1. Fossil trước đó đã là một trong những thương hiệu chính sản xuất đồng hồ thông minh dùng hệ điều hành Wear OS của Google.
Mua lại Fitbit có thể giúp Google mở rộng chiến lược phần cứng "điện toán xung quanh". Trong chiến lược này, Google đạt mục tiêu trở thành một phần trong đời sống của người dùng cho dù họ ở nơi đâu.
Google đã phát tín hiệu về tham vọng trong lĩnh vực theo dõi sức khỏe và phần cứng thông qua việc giới thiệu một số sản phẩm mới trong tháng 10, bao gồm chiếc điện thoại thông minh (smartphone) Pixel 4. Ngoài ra, vào năm ngoái, Google cũng chiêu mộ ông David Feinberg, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Geisinger Health, để củng cố chiến lược trong lĩnh vực theo dõi sức khỏe.
Về phần mình, Fitbit gặp nhiều khó khăn khi Apple ngày càng mạnh trong lĩnh vực đồng hồ thông minh. Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2019 đưa ra hồi tháng 7, Fitbit cắt giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm, với lý do doanh số thấp hơn dự báo của chiếc đồng hồ trọng lượng nhẹ mà hãng mới trình làng.
Tính đến cuối năm 2018, Apple chiếm khoảng một nửa thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu, theo dữ liệu của Strategy Analytics. Google hiện nay đang cấp phép Wear OS cho các công ty như Fossil, nhưng chưa tự sản xuất đồng hồ thông minh.
Sự bùng nổ của AI đang thúc đẩy làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu tại Bangkok, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn, môi trường và những khoảng trống trong quy định…
Các doanh nghiệp công nghệ Mỹ đang chi cho hạ tầng AI nhiều hơn đáng kể so với Trung Quốc. Tuy nhiên, chênh lệch giữa chi tiêu không hoàn toàn tương ứng với chênh lệch về hạ tầng...
Trong tháng 8/2026, lực lượng chức năng phát hiện 1.134 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó 1.117 vụ bị xử lý hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 12,7 tỷ đồng...
Đà Nẵng có những điều kiện đặc thù để nghiên cứu và triển khai thí điểm kinh tế không gian tầm thấp. Thành phố sở hữu cấu trúc không gian đa dạng, từ khu vực đô thị, ven biển, sông, biển đảo đến khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics và khu thương mại tự do. Đặc biệt, vùng đồi núi rộng lớn, rừng và nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai, sạt lở, lũ quét hay cháy rừng cũng là những yếu tố thuận lợi cho việc phát triển kinh tế không gian tầm thấp...
Tập đoàn SK đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.