
Theo nguồn tin của Reuters, startup gọi xe Grab dự định đầu tư "vài trăm triệu USD" vào Việt Nam, vài tuần sau tuyên bố sẽ rót 2 tỷ USD vào Indonesia.
"Chúng tôi rất hào hứng về Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng với Indonesia", chủ tịch Grab Ming Maa chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
Trước đó, Grab cho biết kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD vào Indonesia trong vòng 5 năm tới nhằm xây dựng mạng lưới vận tải thế hệ mới và thay đổi các dịch vụ quan trọng như chăm sóc y tế tại quốc gia này.
Ông Maa cho biết, cũng giống Indonesia, Việt Nam đang chứng kiến ngày càng nhiều khách hàng trung lưu và khách hàng dùng ứng dụng và website để tiếp cận các dịch vụ.
"Chúng tôi có thể đầu tư vài trăm triệu USD để mở rộng hoạt động tại Việt Nam", Maa cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch đầu tư này. Theo ông, Việt Nam hiện đứng thứ ba hoặc thứ tư trong số các thị trường lớn nhất của Grab.
Grab và đối thủ Indonesia Go-Jek đang đẩy mạnh mở rộng từ ứng dụng gọi xe thành "siêu ứng dụng" với nhiều dịch vụ từ thanh toán, giao đồ ăn, logistics và đặt phòng khách sạn tại Đông Nam Á.
Năm 2018, Grab đã hợp tác với hãng công nghệ tài chính Moca của Việt Nam để giới thiệu ví điện tử trên nền tảng ứng dụng của mình. Startup này cũng lập liên doanh với công ty thẻ tín dụng Nhật Bản Credit Saison để cung cấp khoản vay và phân tích tín dụng cho các khách hàng và doanh nhân nhỏ tại Đông Nam Á.
Maa cho biết tổng giá trị hàng hoá giao dịch (GMV) từ dịch vụ giao đồ ăn của Grab đã tăng 300% trong nửa đầu năm 2019. GrabFood hiện chiếm khoảng 20% tổng giá trị GMV của công ty. Đây cũng là mảng mà Grab đang đầu tư mạnh để mở rộng thị phần.
Bên cạnh mảng giao đồ ăn, Grab cũng đang mở rộng phát triển dịch vụ thanh toán để thúc đẩy các dịch vụ tài chính.
"Chúng tôi mới chỉ đang đứng ở phần trên của tảng băng chìm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính", Maa nói và cho biết thêm rằng ví thanh toán điện tử mang lại cho Grab những dữ liệu giá trị về khách hàng và tài xế tham gia nền tảng. Công ty này muốn sử dụng những dữ liệu này để phát triển các sản phẩm tài chính chuyên biệt, bao gồm bảo hiểm, tín dụng và cuối cùng là quản lý tài sản. Ông Maa cho biết Grab đang quan tâm tới việc đăng ký xin cấp phép hoạt động ngân hàng điện tử tại Singapore.
"Với việc tận dụng các lợi thế, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tài chính tương tự nhưng với giá rẻ hơn so với các ngân hàng truyền thống", Maa cho biết.
Grab, hiện có hơn 4,5 triệu đối tác tài xế tại Đông Nam Á, đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu lên 2 tỷ USD trong năm nay. Maa tiết lộ rằng startup đã có lãi tại một thị trường và không có kế hoạch IPO.
Grab hiện là startup lớn nhất tại Đông Nam Á với định giá khoảng 14 tỷ USD. Starup này đã nhận được nhiều tỷ USD vốn đầu tư từ các công ty gồm SoftBank, Toyota, Microsoft, Didi Chuxing và Hyundai.
Nền kinh tế số của Đông Nam Á được dự báo sẽ vượt giá trị 240 tỷ USD vào năm 2025 khi ngày càng nhiều người sử dụng di động thông minh (smartphone) để truy cập internet, theo một nghiên cứu năm ngoái của Google và Temasek Holdings.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.