
UBND thành phố Hà Nội đã quyết định sẽ bán 46,9% cổ phần tại doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Quạt Điện cơ Thống Nhất với mức giá khởi điểm 42.400 đồng/cổ phần.
6,7 triệu cổ phần, tương đương với 46,9% cũng là toàn bộ số cổ phần mà thành phố Hà Nội đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind)
Nếu chào bán thành công, dự kiến Hà Nội sẽ thu về trên 284 tỷ đồng. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 30/3 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ngoài UBND thành phố Hà Nội, còn có 2 cổ đông lớn khác đang sở hữu cổ phần tại Vinawind là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (20,98%) và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (19,24%).
Hiện, Điện cơ Thống Nhất đang sở hữu một số khu đất giá trị tại Hà Nội và Hà Nam. Cụ thể, lô đất hơn 29.000 m2 tại số 164 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội do Nhà nước cho thuế trả tiền hàng năm trong thời hạn 40 năm kể từ năm 2005; lô đất rộng gần 50.000 m2 tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam là đất để sản xuất và kho bãi với hạn sử dụng đến năm 2056.
Công ty Điện cơ Thống Nhất là một trong những đơn vị sản xuất quạt điện lớn nhất Việt Nam, được thành lập vào đầu năm 1965, trên cơ sở sáp nhập 2 bộ phận sản xuất quạt điện của 2 xí nghiệp công tư hợp doanh Điện Thông và Điện cơ Tam Quang, lấy tên là Xí nghiệp Điện khí Thống Nhất.
Đến năm 2000, UBND thành phố Hà Nội đổi tên xí nghiệp thành Công ty Điện cơ Thống Nhất, và năm 2005 chuyển Điện cơ Thống Nhất thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất.
Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm và chi tiết sản phẩm như quạt điện, chấn lưu, ổ cắm điện và các đồ điện gia dụng khác của ngành điện: điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, sản phẩm cơ, kim khí, dụng cụ gia đình, trang trí nội thất và các mặt hàng tiêu dùng.
Trong đó, quạt Điện cơ Thống Nhất là sản phẩm nổi bật, từng gắn bó với nhiều người dân Việt Nam trong giai đoạn những năm 1970 - 1980.
Điện cơ Thống Nhất hiện có vốn điều lệ 143 tỷ đồng. Năm 2017, Điện cơ Thống Nhất đạt doanh thu 938 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2016. Sau khi trừ các chi phí, công ty thu về lợi nhuận ròng sau thuế 67 tỷ đồng, lãi lũy kế 74 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của Điện cơ Thống Nhất khoảng 523 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ so với đầu năm. Hiện tại, công ty có khoản nợ phải trả là 305 tỷ đồng, trong đó hơn 250 tỷ đồng là nợ vay tài chính ngắn hạn và khoảng 1 tỷ đồng nợ vay dài hạn.
Trong năm 2018, Điện cơ Thống Nhất đặt mục tiêu doanh thu 998 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 67 tỷ đồng.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.