
Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán HNG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi diện tích trồng cây ăn trái.
Trong tháng 6 vừa qua, HAGL Agrico mới bán được 22 trái phiếu trong tổng số 221.710 trái phiếu chuyển đổi đăng ký chào bán. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) đã mua hết toàn bộ số trái phiếu chuyển đổi còn lại ngay sau đó.
Trái phiếu chuyển đổi mà HAGL Agrico chào bán trong đợt này có thời hạn 1 năm, lãi suất 0% và không được bảo lãnh. Giá chào bán 10 triệu đồng/trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.000, tức là 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.
Với số tiền 2.217 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trên sẽ được HAGL Agrico trích ra 1.137 để tăng diện trồng chuối và ớt.
Cụ thể, HAGL Agrico sẽ trồng 5.007ha chuối với suất đầu tư 195 triệu đồng/ha, tổng tiền đầu tư là 976 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng sẽ trồng 900ha ớt, suất đầu tư dự kiến 178,5 triệu đồng/ha, tổng giá trị đầu tư vào trồng ớt là 161 tỷ đồng.
Như vậy HAGL Agrico đã tăng diện tích trồng chuối thêm 1.007ha và giảm 1.100ha trồng ớt so với kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
Được biết, trong cơ cấu doanh thu của HAGL Agrico, doanh thu từ trái cây chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt được sự tăng trưởng quý 2 và nửa đầu năm 2018. Đáng chú ý, doanh thu từ bán ớt đạt 336 tỷ đồng trong quý 2 và lũy kế 6 tháng là 428 tỷ đồng, cùng kỳ chưa ghi nhận doanh thu bán ớt.
Kết thúc quý 2/2018, HAGL Agrico ghi nhận 42,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 1.844 tỷ đồng doanh thu và 63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 49% và 54% chỉ tiêu năm đề ra.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HNG đang có chuỗi ngày điều chỉnh giảm sau khi tăng nóng. Trong 10 phiên gần đây, HNG chỉ có duy nhất 1 phiên tăng, 9 phiên còn lại đều giảm giá.
Chốt phiên ngày 17/8, thị giá HNG ở mức 14.400 đồng/cổ phiếu, với 1,2 triệu đơn vị được khớp lệnh. Vốn hóa thị trường theo đó còn 12.770 tỷ đồng.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.