
Như VnEconomy đã đưa tin trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần này (16/9), thị trường ghi nhận Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tín phiếu trở lại. Đến 17/9, phía nhà điều hành tiếp tục chào thầu với quy mô lớn.
Cụ thể, trong phiên 17/9, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 15.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày. Đáng chú ý, khi lãi suất tín phiếu chính thức bị giảm từ 2,75%/năm xuống còn 2,5%/năm, khối lượng chào thầu vẫn được các tổ chức tín dụng hấp thụ gần như toàn bộ.
Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 15.000 tỷ đồng từ thị trường. Luỹ kế trong hai phiên đầu tuần, lượng hút ròng từ phía nhà điều hành lên tới 27.000 tỷ đồng, tương đương khối lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường.
Qua hoạt động liên tiếp hút tiền vào với quy mô lớn nói trên có thể nhận thấy nguồn vốn VND và thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng đang có biểu hiện dư thừa tạm thời.
Tại kênh cầm cố, mặc dù Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,50%, nhưng không có khối lượng trúng thầu.
Cũng phản ánh dấu hiệu dòng tiền VND dồi dào, trên kênh liên ngân hàng, chênh lệch lãi suất VND với USD đã co hẹp hẳn. Trong đó, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục giảm mạnh 0,11 - 0,15 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần. Giao dịch tại: qua đêm 2,54%; 1 tuần 2,68%; 2 tuần 2,94% và 1 tháng 3,36%.
Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01 - 0,03 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn. Giao dịch tại: qua đêm 2,31%; 1 tuần 2,39%; 2 tuần 2,49%, 1 tháng 2,61%.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp giảm ở các kỳ hạn 3 năm và 5 năm trong khi tăng ở các kỳ hạn dài hơn. Giao dịch tại: 3 năm 2,84%; 5 năm 2,98%; 7 năm 3,60%; 10 năm 4,0%; 15 năm 4,27%.
Tại thị trường ngoại tệ phiên trong phiên, tỷ giá trung tâm ở mức 23.135 VND/USD, tăng trở lại 5 đồng so với phiên đầu tuần. Tỷ giá liên ngân hàng chốt phiên ở mức 23.230 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên 16/9. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 23.200 - 23.230 VND/USD.
Trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) ghi nhận một năm 2025 khởi sắc với nhiều chuyển biến ở các chỉ tiêu kinh doanh chủ chốt.
Việc đồng USD liên tục tăng giá mạnh kể từ sau cuộc họp của Fed vào tuần trước đã trở thành nguồn áp lực giảm lớn nhất đối với thị trường kim loại quý...
Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước khi chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu, trong bối cảnh số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tăng...
Bộ Tài chính đề xuất “hạn chế tài sản được trưng mua” nhưng "mở rộng các loại tài sản được trưng dụng" như cơ sở hạ tầng viễn thông, cơ sở hạ tầng thông tin, hạ tầng số và công trình kết cấu hạ tầng khác...
Ngoài phát huy tốt vai trò “hầm trú ẩn”, đồng USD còn đang hưởng lợi từ việc nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.